.jpg)
Nông dân xã Châu Phú có nhiều kinh nghiệm canh tác đậu nành rau. Ảnh: THANH TIẾN
Tiềm năng sẵn có
Kế thừa nền tảng nông nghiệp lâu đời từ huyện Châu Phú trước đây, xã Châu Phú hiện có tổng diện tích đất canh tác 6.803ha. Xã đã khai thác hiệu quả 22 tiểu vùng đê bao khép kín, phát triển ổn định 11 vùng chuyên canh sản xuất quy mô 3 vụ/năm. Tổng sản lượng lương thực toàn xã đạt 145.660 tấn, giá trị sản xuất bình quân đạt 272 triệu đồng/ha.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Phú Nguyễn Phùng Anh Vũ, diện tích cây ăn trái trên địa bàn xã đạt 154,6ha, chủ yếu trồng sầu riêng, mít, dừa, xoài. Căn cứ vào điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, xã thống nhất phương án đến năm 2030 sẽ duy trì ổn định hơn 5.421ha đất chuyên trồng lúa. Xã quy hoạch hơn 262ha đất trồng cây lâu năm và hơn 106ha đất trồng các loại cây khác để làm cơ sở pháp lý phát triển bền vững.
Thành công với mô hình trồng mít, ông Phạm Văn Nguyện, ngụ ấp Bình Chiến chia sẻ: “Chỉ có khoảng 2 công đất, nhờ siêng năng học hỏi kỹ thuật, vườn của tôi đã có những quả mít đạt khối lượng khoảng 10 - 15kg, từ đó năng suất mỗi lần thu hoạch tăng lên đáng kể”. Theo ông Nguyện, cứ 7 ngày ông thu hoạch mít một lần với sản lượng 400 - 500kg. Chỉ cần giá mít nằm ở ngưỡng 5.000 - 6.000 đồng/kg, ông vẫn có nguồn thu cao gấp 3 - 4 lần so với trồng lúa trên cùng diện tích canh tác. Do đó, ông Nguyện áp dụng kỹ thuật canh tác mới để nâng cao năng suất, tăng lợi nhuận.
Nhiều nông dân khác ở xã Châu Phú cũng chuyển đổi sang một số cây trồng có giá trị kinh tế cao. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Thành Lợi, xã Châu Phú cho biết: “Giá lúa hiện nay khá bấp bênh, nhiều nông dân có nhu cầu chuyển đổi cây trồng. Hợp tác xã mong muốn chuyển đổi từ đất lúa sang trồng màu để giúp nông dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Dự kiến, chúng tôi sẽ chuyển 30ha đất lúa sang trồng màu, chủ yếu là đậu nành rau, ớt chỉ thiên, cà tím, đậu bắp Nhật…”.
Tuy nhiên, ông Hiếu băn khoăn bởi các đối tác bao tiêu mức giá chưa như mong muốn, trong khi nông dân phải đảm bảo nhiều yêu cầu về kỹ thuật. Thêm vào đó, nhiều nông dân vẫn chưa xác định được cây trồng nào có giá trị kinh tế cao, ổn định, rất cần sự hỗ trợ từ ngành chuyên môn, chính quyền địa phương.
Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất
Với diện tích đất nông nghiệp lớn cùng lực lượng nông dân giàu kinh nghiệm tại xã Châu Phú, nhiều doanh nghiệp mong muốn xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tại địa phương. Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) đang định hướng phát triển chuỗi liên kết sản xuất đậu nành rau tại địa phương. Ông Nguyễn An Nhàn - Trưởng Phòng Vùng trồng Công ty Antesco nói: “Năm 2026, công ty định hướng phát triển vùng trồng đậu nành rau với diện tích 1.500ha trên địa bàn tỉnh An Giang, trọng điểm là địa bàn các xã Phú An, Chợ Mới, Phú Hữu, Thoại Sơn và Vĩnh Thành. Hiện nay, chúng tôi định hướng phát triển thêm vùng chuyên canh hơn 70ha tại xã Châu Phú nhằm giúp nông dân nâng cao thu nhập”.
Ủy ban nhân dân xã Châu Phú vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất với Công ty Antesco. Xã quy hoạch phát triển thêm các vùng chuyên canh khác nhằm chuyển đổi hiệu quả diện tích đất canh tác lúa kém hiệu quả. Năm 2026, xã chủ động đề xuất lộ trình chuyển đổi bước đầu cho 90,85ha đất trồng lúa kém hiệu quả tại 3 vùng trọng điểm ở các ấp Bình Hòa, Bình Quới và Bình Chiến. Việc định vị tọa độ khép góc chi tiết cho từng vùng chính là cơ sở pháp lý vững chắc giúp địa phương quản lý chặt chẽ quy hoạch, ngăn chặn tình trạng chuyển đổi tự phát, thiết lập nền tảng để xây dựng hạ tầng đồng bộ.
“Chúng tôi cũng kiến nghị các sở, ngành tỉnh hỗ trợ địa phương cấp mã số vùng trồng tại các vùng chuyên canh cây ăn trái để thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiết kiệm, ứng dụng công nghệ mới tại các vùng cây trồng tập trung có hiệu quả kinh tế cao. Địa phương sẽ tăng cường mời gọi các doanh nghiệp chế biến nông sản ký kết hợp đồng bao tiêu bền vững với nông dân nhằm đưa kinh tế nông nghiệp xã phát triển bền vững trong thời gian tới”, ông Nguyễn Phùng Anh Vũ cho biết.
THANH TIẾN