Châu Thành phát triển nông nghiệp bền vững

25/02/2023 - 08:54

 - Năm 2023, huyện Châu Thành tiếp tục tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thích ứng biến đổi khí hậu, tình hình dịch bệnh, nhằm tăng giá trị nông sản. Qua đó, phát triển ngành nông nghiệp bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành Nguyễn Phạm Tuấn cho biết: Thời gian qua, huyện đã tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đặc biệt, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng được nhiều vùng chuyên canh sản xuất tập trung với những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, mang lại giá trị kinh tế cao…

Năm qua, dù phải đối mặt với thời tiết bất lợi, dịch bệnh, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nên tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp (giá hiện hành) năm 2022 đạt gần 7.172 tỷ đồng (tăng trên 710 tỷ đồng so năm 2021); giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác ước đạt gần 237 triệu đồng. Tổng diện tích xuống giống trong năm 2022 đạt trên 80.498ha. Trong đó, tổng diện tích sản xuất lúa được ứng dụng chương trình “3 giảm 3 tăng” chiếm 96,76% diện tích xuống giống; “1 phải 5 giảm” chiếm gần 72% diện tích xuống giống; trên 6.797ha sản xuất lúa giống, với 27 tổ, đội, hợp tác xã, công ty sản xuất giống lúa.

Khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất

Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Châu Thành từng bước xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất tập trung, với những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp và thích ứng biến đổi khí hậu. Đến nay, diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây ăn trái và rau màu gần 1.223ha (rau màu gần 1.173ha; cây ăn trái gần 50ha). Việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã xuất hiện một số mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, được địa phương duy trì và nhân rộng. Qua đó, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận những tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông dân.

“Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng của địa phương, ngành nông nghiệp huyện sẽ tiếp tục cơ cấu lại các lĩnh vực của ngành, ưu tiên đầu tư phát triển các loại sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi diện tích từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu của thị trường” - ông Nguyễn Phạm Tuấn chia sẻ.

Huyện Châu Thành tích cực chuyển giao những công nghệ giống cây trồng, vật nuôi; khuyến khích, hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Đồng thời, phát triển công nghệ bảo quản, chế biến nông sản; liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông sản, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân. Năm 2022, huyện hỗ trợ nông dân triển khai thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng.

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành  Nguyễn Phạm Tuấn, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, khai thác và tận dụng tốt lợi thế của địa phương để phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Bên cạnh đó, kêu gọi và luôn tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp, nông dân đầu tư ứng dụng công nghệ công nghệ cao vào trồng trọt, chăn nuôi. Huyện đẩy mạnh chuyển giao việc ứng dựng khoa học - công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất cho nông dân, để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Đặc biệt, tập trung phát triển kinh tế tập thể; kinh tế trang trại và Chương trình phát triển mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Ngoài ra, phối hợp chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tăng cường công tác liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông sản, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân.

Năm 2023, huyện Châu Thành phấn đấu tổng giá trị sản xuất nông nghiệp (giá hiện hành) đạt trên 7.543,32 tỷ đồng; tổng diện tích xuống giống hơn 77.082ha; giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 236,61 triệu đồng; giữ vững năng suất lúa bình quân cả năm đạt 6,48 tấn/ha…

TRUNG HIẾU