Châu Thành xây nền cho đô thị loại V

08/01/2026 - 05:00

 - Bước vào nhiệm kỳ mới, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Châu Thành đề ra mục tiêu xây dựng quê hương văn minh, nghĩa tình, phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại V.

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Châu Thành thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: MỘC TRÀ

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, hình ảnh cán bộ tận tình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trở nên quen thuộc. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước phát huy hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực đất đai, giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm phiền hà cho người dân. Ông Nguyễn Minh Được, ngụ khu phố Minh Long chia sẻ: “Trước đây làm giấy tờ đất qua rất nhiều khâu, nay được cán bộ hướng dẫn cụ thể, không phải đi lại nhiều lần, tôi rất hài lòng”.

Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của xã Châu Thành tiếp tục phát triển, thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu, trong đó 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng sản lượng lúa trên địa bàn xã 114.511 tấn, đạt 109% so chỉ tiêu; xã hiện có 11 sản phẩm đạt chuẩn OCOP; tổng sản lượng thủy sản 111,8 tấn, đạt 131% so chỉ tiêu... Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để Châu Thành bước vào năm 2026 với quyết tâm phát triển bền vững hơn.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Thành Nguyễn Văn Hiền cho biết: “Xã tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin và các công trình dân sinh; phát huy sức mạnh toàn dân, huy động tối đa nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội”. Với khí thế mới, quyết tâm mới và hành động quyết liệt hơn, năm 2026, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã xác định mục tiêu xuyên suốt là phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, gắn với nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Khánh thành cầu giao thông nông thôn Bồi Đức 18. Ảnh: MỘC TRÀ

Theo kế hoạch, xã Châu Thành phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.100 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 94.000 tấn/năm, trong đó 97% là lúa chất lượng cao. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 1,39%, hộ cận nghèo còn 1,75%; tỷ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt từ 80% trở lên.

Ông Nguyễn Văn Hiền cho biết: “Xã tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường và kiểm soát tốt dịch bệnh trên vật nuôi”. Đồng thời, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được chỉ đạo sâu sát, nhất là trong bối cảnh năm 2026 là năm bản lề của nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Châu Thành đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu, xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp tục nâng chất lượng hoạt động, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp bảo đảm liên thông, đồng bộ, nhanh và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Song song đó, xã chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể tiếp tục được củng cố, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân trong thực thi công vụ.

Với quyết tâm cao và sự đồng thuận của nhân dân, xã Châu Thành hướng tới hoàn thành các tiêu chí xây dựng đô thị loại V, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển tiếp theo.

MỘC TRÀ