Chiêm ngưỡng nhà thờ bỏ hoang giữ kỷ lục độc đáo ở Nga

12/05/2022 - 09:28

Mặc dù bị bỏ hoang, nhưng tháp chuông của nhà thờ Nikita Muchenika ở tỉnh Yaroslavl, cách Moskva 300km vẫn là một trong 5 tháp chuông cao nhất ở Nga.

Công trình kiến trúc lịch sử nay bị bỏ hoang, trở thành địa điểm du lịch khám phá thú vị với những người thích xê dịch ở Nga. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Quần thể nhà thờ Nikita Muchenika từng được lên dự án trùng tu lại vào giữa thập niên 1990, nhưng không thành công. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Tháp chuông cổ nằm trong quần thể kiến trúc đền thờ Nikita Muchenika được xây dựng từ thế kỷ 17-18. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Vào thời điểm xây dựng, tháp chuông cao 44 Sazhel - đơn vị đo kích thước cổ của Nga, tương đương 93,87mét, cao nhất ở Nga thời bấy giờ. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Quần thể kiến trúc nhà thờ Nikita Muchenika từng có thời hoàng kim với hàng trăm hiện vật có giá trị thuộc sở hữu của gia đình Bá tước Grigory Grigoryevich Orlov từ năm 1772-1831. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Cấu trúc cân đối bên trong tháp chuông nhà thờ Nikita Muchenika. Tương truyền, tháp chuông được xây dựng bởi một kiến trúc sư-nông dân địa phương có tên Alexei Stepanovich Kozlov. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Tháp chuông uy nghi của nhà thờ Nikita Muchenika, nhìn từ hữu ngạn sông Gda. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Tháp chuông nhà thờ Nikita Muchenika cao 93,87 mét, bị bỏ hoang, nhưng vẫn nằm trong Top 5 tháp chuông nhà thờ cao nhất ở Nga hiện nay. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Theo TTXVN