Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch

12/06/2023 - 06:48

 - An Giang có nhiều tiềm năng, thế mạnh về du lịch (DL). Thời gian qua, tỉnh triển khai nhiều chính sách thu hút đầu tư phát triển “ngành công nghiệp không khói”. Hiện nay, tỉnh đang tập trung xây dựng hạ tầng thiết yếu, thực thi các cơ chế, chính sách hỗ trợ ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực DL.

Ngày 19/7/2018, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển DL tỉnh An Giang. Theo đó, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hoạt động đầu tư khai thác, kinh doanh trong lĩnh vực DL được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến đầu tư khai thác, kinh doanh trong lĩnh vực DL trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu hướng đến phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ DL đạt chuẩn về chất lượng và đảm bảo về số lượng. Năm 2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển DL (ban hành kèm theo Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND). Thời gian hỗ trợ chính sách phát triển DL đến hết ngày 31/12/2025.

Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển DL có 2 gói hỗ trợ chính: Hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư phát triển dịch vụ DL (xây dựng cơ sở lưu trú DL; xây dựng nhà hàng kết hợp bán đặc sản An Giang; xây dựng khu mua sắm, nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách DL; đầu tư khai thác DL sông nước) và hỗ trợ phát triển DL cộng đồng (kinh doanh loại hình nhà có phòng cho khách DL thuê kiểu mô hình homestay; hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư phát triển loại hình DL cộng đồng). Tùy theo từng loại hình dự án đầu tư, mức hỗ trợ tối đa của chính sách này lên đến 6 tỷ đồng cho 1 dự án đưa vào hoạt động và đã được cơ quan có thẩm quyền phân loại, xếp hạng đạt tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước.

Với quyết tâm phát triển ngành DL, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Cụ thể, sẽ hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú DL: Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 3 sao/4 sao/5 sao được hỗ trợ 40 triệu đồng/50 triệu đồng/60 triệu đồng cho mỗi phòng ngủ tùy theo địa bàn.

Mỗi địa phương được hỗ trợ 1 dự án đầu tư, mức hỗ trợ tối đa từ 2 - 6 tỷ đồng/dự án. Dự án sửa chữa, nâng cấp cơ sở lưu trú để đạt hạng tiêu chuẩn từ 4 - 5 sao được hỗ trợ 40 triệu đồng/phòng ngủ tại TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc. Mỗi địa phương được hỗ trợ 1 dự án, mức hỗ trợ tối đa 4 tỷ đồng/dự án.

Bên cạnh trải thảm đỏ, tâm huyết kêu gọi đầu tư, tỉnh còn quan tâm đến hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư khi chấm chọn các dự án được đánh giá có tiềm năng kinh tế. Do đó, tỉnh thực hiện nhiều giải pháp và chính sách phát triển DL đúng đắn, phù hợp tình hình thực tiễn.

Tỉnh ban hành và xây dựng nhiều văn bản liên quan, như: Quyết định 622/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực DL thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang và UBND cấp huyện; Quyết định 1043/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Quy chế hoạt động của hội đồng thẩm định định mức hỗ trợ đầu tư phát triển DL...

Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển DL trên địa bàn tỉnh là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quyết tâm thực hiện thắng lợi quan điểm phát triển của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI “nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế; dịch vụ, DL và công nghiệp là động lực cho phát triển”. Đây là cơ hội và động lực để các tổ chức, cá nhân mở rộng đầu tư, phát triển các dự án DL trên địa bàn tỉnh trước sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng phục vụ DL của tỉnh ngày càng phát triển.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn không phát sinh dự án mới thuộc lĩnh vực DL. Do năm 2021 ảnh hưởng của dịch COVID-19 và năm 2022, dịch bệnh dần được kiểm soát, hoạt động sản xuất - kinh doanh quay trở lại bình thường mới. Tuy nhiên, vẫn còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xúc tiến, mời gọi đầu tư; ảnh hưởng đến việc tạm dừng tìm kiếm cơ hội đầu tư của các nhà đầu tư mới, nhất là các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.     

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu “giữ chân du khách”, An Giang phấn đấu đón 42 triệu lượt khách DL. Riêng năm 2025, đạt 10 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú chiếm 30%. Tổng doanh thu từ DL đạt khoảng 7.000 tỷ đồng. Có thêm ít nhất 1 khu DL văn hóa tâm linh hỗn hợp quy mô lớn; có nhà hàng, khách sạn đạt chuẩn 5 sao; có các khu vui chơi, giải trí quy mô lớn tại các khu DL trọng điểm và các thành phố lớn, như: Long Xuyên, Châu Đốc.

Thời gian qua, DL An Giang từng bước thể hiện vai trò mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Tỉnh đã thu hút các nhà đầu tư vào Khu du lịch quốc gia núi Sam, Khu du lịch núi Cấm, Khu du lịch cồn Én và các điểm tham quan DL khác. Tin rằng, với nhiều chính sách An Giang mong muốn đón nhiều nhà đầu tư quan tâm và quyết định đầu tư trong lĩnh vực DL, góp phần đánh thức tiềm năng, thế mạnh, tạo bước đột phá đưa DL An Giang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới.

HẠNH CHÂU