Ngày 2-2, Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 2-2, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phòng chống dịch COVID-19, thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm và chăm lo Tết cho nhân dân.
Diễn ra trong thời điểm đặc biệt và bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, hội tụ uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân.
Sáng 2-2, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/2021 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Phiên họp diễn ra ngay sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIII vừa bế mạc và trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ngay trước thềm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Mặc dù được dự báo thời tiết tháng 2 tương đối ấm so với tháng 1 và trung bình tháng 2 của nhiều năm. Tuy nhiên vào khoảng 27-28 Tết Tân Sửu, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể đón một đợt mưa dông diện rộng, nguy cơ mưa đá và lốc sét.
Kinh nghiệm chống dịch của Việt Nam đã nâng lên so với giai đoạn đầu nên người dân không quá lo lắng với đợt bùng phát Covid-19 hiện nay
Sáng nay (2-2), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1-2021, trong bối cảnh còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán và dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 13 độ C.
Tính đến 6 giờ ngày 2-2, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 từ cộng đồng trong 12 giờ qua.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết chủng SARS-CoV-2 mới lây lan nhanh hơn nên việc phòng chống phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm.
Theo Trung tâm KTTV Quốc gia, khoảng ngày 8 đến 9-2 (tức 27-28 Tết), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra mưa đá và lốc sét mạnh.
Chiều 1-2, Việt Nam ghi nhận thêm 31 ca nhiễm Covid-19 mới (BN1820-1850), trong đó có 30 ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1-2-2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.
Ngày 1/2, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, Gia Lai ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và một trường hợp nghi ngờ.
Tại phiên bế mạc Đại hội XIII sáng 1-2, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam báo cáo biểu quyết một số nội dung trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Đó là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp, rút ngắn được gần 2 ngày so với kế hoạch; là một trong những Đại hội thành công nhất trên các mặt, truyền được cảm hứng và quyết tâm, ý chí, bản lĩnh để đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới.
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Từ ngày 27-1 đến 6h ngày 1-2-2021, đã có 240 ca mắc COVID-19 mới tại 9 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).
Sáng 1-2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp, sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân.