Mỗi khi mùa khô đến, người dân các xã ven biển lại lo thiếu nước sạch. Trước thực tế đó, chính quyền chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nước, góp phần ổn định đời sống người dân.
Theo thống kê, tính đến 17 giờ 30 chiều 30/3, mưa, mưa đá kèm dông lốc, sét xảy ra trong ngày 29-30/3 đã khiến 4 người bị chết, 9 người bị thương; 5.564 nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng.
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cảnh báo, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới trên địa bàn tỉnh An Giang, nguy cơ dễ xảy ra cháy rừng tại các địa phương Tri Tôn và Tịnh Biên.
Dự báo khoảng đêm 31/3 sang ngày 1/4, miền Bắc lại chịu tác động của một đợt không khí lạnh yếu, khả năng ở khu vực vùng núi xảy ra hiện tượng dông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ về mưa đá, gió giật mạnh.
Sáng 30/3, Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 30mm, còn Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Ngày 27/3, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 28-30 độ C.
Theo dự báo, ngày 26/3, nắng nóng cục bộ xuất hiện tại Tây Bắc, Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ, có nơi trên 35 độ C.
Ngày 25/3, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở Nam Bộ và Tây Bắc, nhiệt độ có nơi vượt 35 độ C, kèm theo mưa dông chiều tối tiềm ẩn nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
Nam Bộ đang bước vào cao điểm nắng nóng với nền nhiệt tiếp tục gia tăng và mở rộng diện ảnh hưởng. Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 33 - 36 độ C; riêng TP. Hồ Chí Minh có nơi lên tới 36 độ C.
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang dự báo, trong tuần từ ngày 23 - 29/3, xâm nhập mặn có xu hướng biến đổi chậm và ở mức thấp.
Dự báo thời tiết ngày 24/3 Bắc Bộ sáng sương mù, Trung Bộ mưa dông nguy hiểm, Nam Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ tăng nhẹ trên cả nước.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/3, Bắc Bộ dịu mát với sương mù sáng sớm, trong khi Nam Bộ vẫn có nắng nóng cục bộ, xen kẽ mưa dông vào chiều tối.
Trong những năm gần đây, dòng chảy mùa khô từ thượng nguồn về hai trạm Tân Châu và Châu Đốc đã giảm trung bình 13% khiến xâm nhập mặn lấn sâu và sụt lún đất gia tăng nghiêm trọng.
Ngày Nước Thế giới 2026 nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của quản trị nước hiệu quả gắn với thúc đẩy kinh tế xanh và đề cao bình đẳng giới như một giải pháp bền vững, để bảo vệ "mạch nguồn" sự sống.
Dự báo thời tiết ngày 22/3 với nắng nóng gay gắt tại miền Đông Nam Bộ trên 35 độ C, cùng mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh ở nhiều khu vực.
Trong bối cảnh phát triển xanh đang trở thành xu thế tất yếu, việc bảo vệ và đầu tư cho rừng cũng chính là đầu tư cho tương lai - nơi con người, thiên nhiên và kinh tế cùng phát triển hài hòa.
Khu vực Bắc Bộ và Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 26-28 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thời gian tới, tại các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ tăng, xu thế nắng nóng có thể xuất hiện trên diện rộng, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.
Ngày và đêm 19/3, nhiều khu vực phổ biến ngày nắng, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Ngày Quốc tế về Rừng 2026 nhấn mạnh vai trò thiết yếu của rừng trong duy trì, điều tiết nguồn nước, bảo vệ đất, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và xây dựng các nền kinh tế chống chịu với biến đổi khí hậu.