Dự báo từ khoảng tối và đêm 22-3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tại miền Bắc, gây mưa rào và dông, trời trở rét, có nơi 13 - 15 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa, chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.
Trước khi thời tiết chuyển mưa lạnh, từ nay đến 22-3, Bắc Bộ giảm mây, có nắng và tăng nhiệt, cục bộ xuất hiện những điểm nắng nóng trên 35 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió Đông Nam cùng với nhiệt độ giảm thấp về đêm và sáng,nên ngày 18-3 xuất hiện sương mù và mưa nhỏ khắp Bắc Bộ; trời nồm ẩm.
Dự báo từ ngày 22-3, miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, một số nơi có mưa vừa, mưa to, từ đêm 22-3 trời chuyển rét.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên mực 5.000m đang dịch chuyển sang phía Đông khiến sương mù, mưa nhỏ xuất hiện nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng.
Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang Lưu Văn Ninh cho biết, từ nay đến ngày 20-3, thời tiết trong tỉnh phổ biến mây thay đổi, không mưa, ngày nắng có lúc gián đoạn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, mùa bão năm 2022 có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình hàng năm. Có khoảng 10 - 12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và có khoảng từ 4 - 6 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên mực 5.000m ngày 16-3, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15-30mm/12 giờ, có nơi trên 50mm/12 giờ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác; đêm trời lạnh. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông, mưa dông trái mùa xuất hiện tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày 14-3, mưa tập trung về chiều tối và xảy ra chủ yếu ở ven biển, một số nơi có thể mưa khá lớn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, gió Đông Nam thổi mạnh từ biển vào đất liền mang theo hơi nước cùng với nhiệt độ giảm thấp về đêm và sáng đã tạo điều kiện hình thành sương ẩm, sương mù và mưa phùn khắp Bắc Bộ.
Dự báo thời tiết hôm nay (13-3), nhiệt độ miền Bắc trên đà tăng, trong đó khu Tây Bắc 28 - 30 độ C, có nơi trên 31 độ C, chỉ lạnh về đêm và sáng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 12-3, Nam Bộ bước vào đợt mưa trái mùa, tập trung về chiều tối và đêm, chủ yếu ở vùng ven biển; các ngày sau mưa tăng lên và mở rộng ra kèm theo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp, từ nay đến ngày 13-3, nhiều vùng biển có mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11-3, các tỉnh, thành phố miền Bắc trời rét, có mưa nhỏ, mưa phùn. Khu vực miền Nam ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ đạo ngày trời nắng, chỉ mưa một vài nơi về chiều tối.
Dự báo trong 10 ngày tới, các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét về đêm và sáng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9-3, thời tiết miền Bắc có mây, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, sáng và đêm trời rét. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, với nền nhiệt cao nhất là 34 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8-3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.