Miền Bắc, miền Trung nắng gay gắt, có nơi trên 40 độ C đến ngày 23/5

20/05/2023 - 19:16

Dự báo nắng nóng gay gắt sẽ tiếp diễn ở miền Bắc và miền Trung đến ngày 23/5, có nơi trên 40 độ C. Từ ngày 23/5, các khu vực trên chuyển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung tiếp diễn trong vài ngày tới. Ảnh: TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 20/5, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với với nhiệt độ lúc 13 giờ có nơi trên 39 độ C như: Yên Châu (Sơn La) 39,5 độ C, Phù Yên (Sơn La) 39,6 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39,5 độ C,...; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 55%.

Dự báo, trong 24 giờ đến 48 giờ tới, ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 60%.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 - 55%. 

Các chuyên gia cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23/5. 

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Dự báo xa hơn, từ đêm 22 đến ngày 30/5, tại Bắc Bộ từ đêm 22 - 25/5, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vưc Tây Bắc ngày 23/5 có nắng nóng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày 23/5 có nắng nóng, có nơi  nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối ngày 23 - 30/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Các khu vực khác chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo THU TRANG (Báo Tin tức)