Bão Nesat sẽ đi vào Biển Đông vào ngày mai, trở thành cơn bão số 6 và hướng vào khu vực miền Trung với sức gió dự báo mạnh cấp 12-13, giật cấp 16
Chuyên gia dự báo thấp nhiệt đới ở khu vực phía Đông của Philipines sẽ mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông trong những ngày tới, trở thành cơn bão số 6. Khả năng cao bão số 6 sẽ tương tác với không khí lạnh nên diễn biến sẽ rất phức tạp.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão Nesat di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km và đi vào Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.
Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, ngoài khơi Philippines đang có áp thấp nhiệt đới, dự báo trong hôm nay sẽ mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông trong 2-3 ngày tới.
Theo thống kê thiệt hại ban đầu, đã có 4 người tử vong trong trận mưa lũ lịch sử hôm qua (14/10) tại TP Đà Nẵng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/10, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Quảng Nam - Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam có mưa to đến rất to.
Ngày 15/10, các tỉnh như Bình Định, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ.
Bão số 5 (Sơn Ca) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, các tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên hứng đợt mưa rất lớn, nhiều địa phương nguy cơ lũ quét, trượt lở đất.
Dự báo vào khoảng 22 giờ ngày 14/10, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc 15 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão, cách Đà Nẵng - Quảng Nam khoảng 150 km về phía Đông Đông Nam, cường độ 8, giật cấp 10.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi-Bình Định khoảng 330km về phía Đông.
Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển chậm, có thể đạt cường độ cấp 8, giật cấp 10 khi đi vào khu vực Quảng Nam-Bình Định sáng 15/10.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 01 giờ ngày 13/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,7-14,7 độ Vĩ Bắc; 115,5-117,5 độ Kinh Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/10, Bắc Bộ ngày nắng, đêm và sáng se lạnh. Quảng Ngãi đến Phú Yên sáng có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to và dông, nguy cơ ngập lụt cao.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả của bão số 4, hoàn lưu sau bão và ứng phó với mưa lũ tại khu vực miền Trung.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối 11/10 đến sáng 12/10, khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều 12/10, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.
Tối 10/10, ông Đặng Minh Thảo - Bí thư Huyện ủy Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, Đoàn công tác của huyện Trà Bồng đang tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại thủy điện Kà Tinh, xã Trà Lâm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/10 khu vực Trung Bộ và phía Bắc khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Ông Phan Duy Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn vào đêm 9/10 và rạng sáng 10/10 đã làm ngập úng cục bộ nhiều khu vực trên địa bàn huyện. Đến 10 giờ 30 phút ngày 10/10, nước vẫn chưa rút, hiện chưa thống kê được thiệt hại.
Sáng 10/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã ban hành Công điện số 31/CĐ-QG gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên và các Bộ, ngành liên quan chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/10, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi Bắc Bộ trời trở rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16-18 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 18-21 độ C.