Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, bão RAI là cơn bão muộn, diễn biến nhanh và có cường độ rất mạnh diễn ra vào thời điểm cuối năm và lại có hướng di chuyển lên phía Bắc là hết sức bất thường, rất hiếm gặp. Hơn nữa bão còn chịu tương tác của khối không khí lạnh từ phía Bắc nên diễn biến lại càng phức tạp, khó lường.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm ngày 17-12, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ C.
Theo Cơ quan Khí tượng, Địa lý và Thiên văn Philippines, Rai là cơn bão thứ 15 đổ bộ vào nước này trong năm 2021, với “mục tiêu chính” là hòn đảo nghỉ dưỡng Siargao ở miền Nam.
Bão Rai di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 - 30 km và tiến gần vào biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150 - 165 km/giờ), giật cấp 17.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Đêm ngày 16-12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, ngày mai 17-12 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Cường độ cực đại bão Rai có thể đạt cấp 13-14, giật cấp 16. Sau khi đi qua Philippines bão sẽ suy yếu, khi đi vào Biển Đông có khả năng mạnh trở lại.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15-12, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3 m.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện 25/CĐ-QG về việc ứng phó với bão Rai.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14-12, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, trời rét. Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm 13-12, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, trời rét, có nơi có mưa nhỏ. Từ ngày 13-14/12, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông.
Ngày 12-12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản số 594/VPTT chỉ đạo các bộ ngành, địa phương chủ động phương án ứng phó bão có khả năng đi vào Biển Đông.
Ngày 12-12, trên các bản đồ quan trắc chỉ số chất lượng không khí (AQI), chất lượng không khí ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước có chất lượng tốt và trung bình. Xuất hiện một số điểm ở miền Bắc, miền Nam có chất lượng không khí ở mức kém và xấu, ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ người dân.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa, Nam Bộ xuất hiện mưa trái mùa do hoạt động của rãnh áp thấp xích đạo.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10-12, thời tiết Bắc Bộ duy trì mức nhiệt thấp nhất 16 độ C vào ban đêm do không khí lạnh tăng cường tràn xuống.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 9-12, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 9-12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13 - 16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8-12, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển lệch Đông xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Tình hình sạt lở đất, thiếu nước ngọt trong sản xuất, sinh hoạt... do biến đổi khí hậu (BĐKH) đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh ĐBSCL, trong đó có An Giang. Cử tri đề nghị Trung ương có chủ trương, giải pháp, kế hoạch dài hạn để khắc phục kịp thời. Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có ý kiến trả lời cử tri.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7-12, khu vực Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 6-12, nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím từ cao đến rất cao. Thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10 giờ đến 13 giờ.