Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cũng trong tháng 11-2021, mưa tập trung nhiều hơn tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Không khí lạnh gia tăng tần suất từ ngày 7-11.
Hiện nay đã và đang bước vào mùa “cao điểm” của mưa bão, công tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gây không ít khó khăn cho đời sống, sản xuất của người dân.
Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu.
Ngay sau khi xuất hiện sạt lở, lực lượng quản lý đường bộ tại địa phương đã huy động phương tiện, máy móc và nhân lực tổ chức khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1-11, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 80mm. Ở Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 60mm.
Ngày 31-10, ở phía Đông Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trong đêm nay, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh, kèm mưa dông to đến rất to, vùng núi Bắc Bộ duy trì nhiệt độ thấp nhất từ 17-18 độ C, có nơi nhiệt độ xuống dưới 17 độ C.
Do mưa lớn kéo dài, nên khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn và Hòa Bình đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, cụ thể tại Cẩm Phả, Hải Hà, (tỉnh Quảng Ninh); Na Rì, Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn).
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên từ ngày 29-10 đến ngày 31-10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.
Sáng 27-10, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa, đến 11 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên đất liền khu vực Nam Tây Nguyên, gây mưa lớn ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa (tính từ 7 giờ ngày 26-10 đến 4 giờ ngày 27-10) phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm; ở Tuy Hòa (Phú Yên) đã có gió giật mạnh cấp 7.
Theo dự báo, từ ngày 26 đến hết ngày 27-10, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 26-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách Khánh Hòa khoảng 300 km, cách Ninh Thuận khoảng 280 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16 giờ ngày 26-10, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa-Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Trước dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đang hướng vào khu vực Nam Trung Bộ, ngày 25-10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện khẩn, yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh chủ động triển khai công tác ứng phó với diễn biến thời tiết và tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Vùng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông dự báo chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 25-10, sau đó tiếp tục mạnh lên, hướng về vùng biển Bình Định đến Bình Thuận.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao, nên từ ngày 24-10 đến ngày 25-10 ở khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.