Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm ngày 22-9, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-70mm, có nơi trên 90mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21-9, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối 20-9 đến ngày 22-9, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình tiếp tục gây mưa dông ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60 mm, có nơi trên 70 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20-9, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-80mm, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 90mm (thời gian mưa lớn tập trung vào sáng).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 18-9, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 19-9) như: Hoàng Su Phì (Hà Giang) 141.4 mm, Mường Tè (Lai Châu) 50.2 mm, Mai Sơn (Sơn La) 104.4 mm, Sa Pa (Lào Cai) 31.8 mm…
Dự báo thời tiết hôm nay (19-9), khu vực Hà Nội ngày nắng; các tỉnh, thành ở khu vực Bắc Bộ cục bộ mưa vừa, mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 18-9 đến 20-9, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17-9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm.
Dự báo miền Bắc sẽ có mưa dông trong vài ngày tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng tại những vùng, đô thị trũng thấp.
Ngày 16-9, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 96/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 16-9, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 60mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15-9, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-90mm, có nơi trên 120mm.
Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo khi gặp mưa dông, sét thì việc xử lý thích hợp có thể tránh được rủi ro không mong muốn, giảm thiểu mất mát cho con người cũng như thiệt hại về vật chất.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14-9, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tại hầu hết các khu vực trên cả nước đều ở mức rất cao và chủ yếu xảy ra trong khoảng từ 11-13 giờ, riêng thành phố Cần Thơ đạt mức cao.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay 14-9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ.
Dự báo trong vài ngày tới, tại miền Bắc và miền Trung nước ta có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối 13-9 đến ngày 14-9 có mưa rào và dông tập trung vào chiều và tối.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 5 kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên trong ngày 13-9, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm.
Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa vẫn mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ ngày 11-9, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.
Bão số 5 hiện có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12, đang di chuyển hướng vào miền Trung, gây mưa to đến rất to 200-300 mm/đợt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.