Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 23-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100 - 135 km/giờ), giật cấp 14.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 22-10, vị trí tâm bão số 8 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 13.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 8 đang di chuyển hướng tới đất liền Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ nước ta.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 13 giờ 21-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 560km về phía Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm 20-10, bão Saudel đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 trong năm 2020. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 20-10, mưa lũ từ ngày 6 đến 20-10 đã làm 133 người chết và mất tích, trong đó có 106 người chết.
Đến 13 giờ ngày 21-10, vị trí tâm bão khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 118 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km về phía Đông Đông Nam.
Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày 21-10, miền Trung tiếp tục có mưa lớn, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương.
Sáng 20-10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, đây là cơn bão thứ 17 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình dương, có tên quốc tế là Saudel.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Tính tới chiều nay (19-10), mưa lũ tại miền Trung đã khiến 128 người chết và mất tích. Có 166.782 hộ dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập.
Theo đó, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên – Huế những ngày tiếp theo tiếp tục ngập sâu và có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 15 giờ ngày 19-10 lũ các sông ở Quảng Bình đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.
Chiều 19-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo tình hình và hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ miền trung.
Từ chiều 18-10 đến ngày 20-10, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam.
Dự báo 6 giờ đến 12 giờ ngày 18-10, các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa 40-100 mm có nơi trên 200mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 17-10, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 16-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.
Trong đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Các địa phương thuộc tuyến biển và ven bờ từ Nghệ An đến Bình Thuận cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và diễn biến mưa lũ.