Từ ngày 16 đến 21-10, dự báo ở Trung Bộ có mưa rất to; riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn và sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 15-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
Khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa to đến rất to.
Đối với tuyến đất liền, chủ động sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, tại đảo Bạch Long Vĩ, gió mạnh 19 m/s (cấp 8), giật 29m/s (cấp 11), ở đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 đến 36 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay, 13-10, ở vùng biển phía đông miền trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.
Theo Trung tâm Dự báo Khi tượng Thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 13-10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.
Từ ngày 14 đến 16-10, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông.
Đến 13 giờ ngày 13-10-2020, vị trí tâm bão ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, ngay phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 12-10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 trong năm 2020 và có tên quốc tế là NANGKA.
Ngày 12-10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp ứng phó với hoàn lưu sau bão và áp thấp nhiệt đới. Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trần Quang Hoài chủ trì cuộc họp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Chiều 11-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin cuối cùng về cơn bão số 6 và cảnh báo xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới trên Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 10 giờ ngày 11-10, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định.
Mưa lũ khu vực miền Trung đang diễn biến hết sức phức tạp, các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đang nỗ lực chỉ đạo, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân trong việc ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực miền Trung. Theo báo cáo của các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Nam, đến 18 giờ ngày 9/10, tổng số hộ di dời (chủ yếu theo hình thức tại chỗ) là 8.024 hộ với 26.407 người (trong đó tỉnh Quảng Bình 266 hộ/901 người; Quảng Trị 4.604 hộ/15.691 người; Thừa Thiên - Huế 2.789 hộ/8.184 người; thành phố Đà Nẵng 203 hộ/1.015 người và Quảng Nam 162 hộ/616 người).
Sáng 10-10, tỉnh Quảng Trị tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm 7 người còn mất tích, trong đó có người 5 trên đất liền và 2 thuyền viên mất tích trên biển do tàu bị sự cố.
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông với sức gió giật mạnh nhất tới cấp 8-9 đang hướng vào miền Trung, trong khi khu vực này hiện đang chịu mưa lũ lớn, có nơi mưa đặc biệt to với lượng mưa 200-500 mm/24 giờ.
Trong những ngày tới, tình hình lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ còn diễn biến phức tạp. Lũ trên các sông có khả năng lên trở lại.