Ngày 23-12, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh: Cùng với dịch COVID-19, năm 2020 cũng là năm thiên tai xảy ra khốc liệt, "lũ chồng lũ, bão chồng bão" nhưng ngành Khí tượng Thủy văn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7-10 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí hồi 01h sáng nay ở vào khoảng 7,5-8,5 độ Vĩ Bắc; 108,5-109,5 độ Kinh Đông nên ngày và đêm 23-12, các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 60mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách bãi ngầm Huyền Trân khoảng 220 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.
Sáng nay (21-12), bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 21-12 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 21-12, vị trí tâm bão cách Huyền Trân khoảng 280 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.
Đêm 20-12 và ngày 21-12, các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa to trong khi trên biển, do ảnh hưởng của bão số 14, khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa bão, gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 20-12, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 14 trong năm 2020 và có tên quốc tế là Krovanh.
Đêm 21 và ngày 22-12, áp thấp nhiệt đới có sức gió cấp 9, có xu hướng suy yếu khi di chuyển vào đất liền. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió rất mạnh do kết hợp với không khí lạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 20-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 380 km về phía Đông Đông Nam.
Dự báo áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên khi đi vào Biển Đông, đêm nay biển động rất mạnh...
Nhiệt độ các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Các khu vực khác nhiệt độ có xu hướng xấp xỉ, nhưng thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm từ 1 đến 1,5 độ C.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 18-12, khu vực vùng biển phía Đông miền Nam Philippines có một vùng áp thấp đang hoạt động.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 18-12, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc và phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 17-12, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hôm nay (16-12), không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 15-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Thời gian qua, An Giang chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), như: nhiệt độ tăng và hạn hán gay gắt, kéo dài vào mùa khô; mưa to, kéo dài vào mùa mưa; sạt lở bờ sông, kênh, rạch ngày càng gia tăng… Các tác động này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khiến việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trở nên khó khăn hơn.