Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định trong tháng 10/2020 có khả năng xảy ra từ 4-5 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc.
Từ ngày 26-28/9, mưa lớn sẽ xảy ra Bắc Bộ, trên lưu vực hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-4m, hạ lưu từ 1-3m.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25-9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; vùng núi có nơi mưa vừa đến mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
UBND huyện Di Linh (Lâm Đồng), đang huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do trận mưa đá kèm lốc quét qua địa bàn.
Thủ đô Hà Nội ngày 24-9, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, các tỉnh Lai Châu, Điện Biện, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn có nơi trên 150mm/24h.
Dự báo, do ảnh hưởng của La Nina nên mùa Đông năm nay sẽ đến sớm và nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm, mưa gió cuối năm nhiều hơn.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên-Huế có gió mạnh kết hợp triều cường, sóng lớn khiến bờ biển tiếp tục bị sạt lở nặng, ăn sâu vào đất liền 5-10m; dài khoảng 6,2km.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 mét nên từ ngày 23-9 đến ngày 24-9 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h.
Ngày 22-9, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang phối hợp Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức hội nghị “Tăng cường năng lực thích ứng của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”.
Từ đêm 22-9, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ; nhiệt độ giảm dần.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, ngày 21-9, ở khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh đồng bằng, ven biển Bắc Bộ còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm nay mưa giảm dần.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 20-9, do ảnh hưởng của rìa phía Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh đồng bằng, ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-50mm; có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ chiều nay mưa giảm dần.
Ngày 19-9, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Trịnh Đình Dũng vừa ký Công điện số 12/CĐ-TWPCTT, về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó với mưa lũ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh, ở Bắc Trung Bộ có mưa lớn; khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ mưa dông rải rác, có nơi mưa rất to hơn 120mm.
Đêm 18-9, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao suy yếu khiến mưa ở các khu vực giảm dần.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ ngày 18-9, bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình-Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Từ ngày 18-9, khu vực Bắc Bộ trời chuyển mát do ảnh hưởng của không khí lạnh kèm theo mưa rào và dông rải rác.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 12 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11 sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Ngày 17-9, Đoàn công tác của Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã đi kiểm tra và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5.
Tại cuộc họp về ứng phó với bão số 5 sáng 17-9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo: Tất cả 12 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của bão số 5 từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà (trong đó có 5 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng trọng điểm của bão là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam) phải thực hiện nghiêm Công điện số 1258/CĐ-TTg ngày 16/9 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 11/CĐ-TW ngày 16/9 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, theo dõi sát diễn biến bão số 5 để chủ động các biện pháp ứng phó.