Ngày mai, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao dưới 5 độ C

27/01/2021 - 08:06

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay, 27-1, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa. Từ ngày 28-1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi dưới 5 độ C.

Hiện nay, 27-1, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo, từ sáng 28-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía bắc của Bắc Bộ, chiều và tối ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay, 27-1, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ ngày 28-1, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Từ ngày 28-1, ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm nay, 27-1, và ngày 28-1, có mưa, mưa nhỏ; từ ngày 28-1, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày 28-1, có mưa, trời chuyển rét. (Ảnh minh họa)

Từ sáng 28-1, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ trưa 28-1, ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 27-1 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ C, có nơi hơn 24 độ C.  

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 26-28 độ C.  

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, có nơi hơn 24 độ C.  

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C, có nơi hơn 26 độ C.  

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, riêng phía nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, phía nam 28-31 độ C. 

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, có nơi hơn 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.  

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Theo NGỌC ANH (Báo Nhân Dân)