Ngày 15-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì điểm cầu An Giang.
Dự báo thời tiết ngày 16-5, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 38 độ.
Mùa khô năm 2019-2020 đã khiến Đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán, xâm nhập mặn lớn nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, với sự dự báo chính xác, chủ động vào cuộc sớm cùng các giải pháp kịp thời đã giúp vùng này giảm được rất nhiều thiệt hại.
Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 13 giờ ngày 14-5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135 - 150 km/giờ), giật cấp 15.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14-5 các khu vực trong cả nước ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 13-5, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, sáng sớm ngày 12-5, bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc tiếp tục nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, nên từ nay đến ngày 13-5, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông diện rộng; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Từ ngày 11 đến 20-5, xâm nhập mặn ở ĐBSCL có xu thế giảm dần vào đầu tuần, sau tăng nhẹ vào cuối tuần. Độ mặn cao nhất trong đợt này tại các trạm ở mức tương đương và thấp hơn thời kỳ từ ngày 1 đến 10-5.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh yếu ở phía Bắc tiếp tục nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ nay (11-5) đến ngày 12-5, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông diện rộng; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các khu vực trong cả nước ngày nắng nóng, tối và đêm có mưa, dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén ở Hà Nội, từ chiều tối đến tối 9-5 và từ chiều 10 đến 12-5 dự báo có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày 9-5 các khu vực trong cả nước đều có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa và dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm.
Trong 2 ngày tới, áp thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng phơn nên nắng nóng đặc biệt gay gắt sẽ tiếp diễn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất tới 42 độ C.
Nghiên cứu mới cho thấy khủng hoảng khí hậu sẽ tác động lên con người mạnh hơn và sớm hơn so với dự tính trước đây. Hơn 1,2 tỷ người hoặc là sẽ phải di dời hoặc buộc phải chịu đựng nhiệt độ mà hiện nay không thể chịu đựng được trong vòng 50 năm tới.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 7-5, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn; nên ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C.
Ngày 6-5, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi trên 39 độ C.
Một nghiên cứu quốc tế vừa được công bố cho rằng nếu xu thế phát thải khí cácbon tiếp tục tăng thì một phần ba con người sinh sống sẽ nóng như khu vực sa mạc Sahara trong vòng 50 năm tới...
Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ C.