Ngày 8-7, khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; Trung Bộ có nơi trên 38 độ C.
Nắng nóng và nắng nóng gay gắt tại các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, trong khi ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ từ ngày 9-7, nắng nóng có xu hướng dịu dần.
Nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày tới. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài 2 ngày tới ở các tỉnh Bắc Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 6 đến 9-7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm), nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C; khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C.
Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên sáng nay (5-7), ở các tỉnh thuộc khu vực Việt Bắc và Tây Bắc có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực vùng núi Bắc Bộ khiến khu vực Việt Bắc và Tây Bắc có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong khi đó, một vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển mở rộng về phía Đông Nam nên các tỉnh Trung Bộ xuất hiện nắng nóng
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 4-7, sau khi bão số 2 đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão số 2 nên ở Cát Hải và Hòn Dáu (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to.
Từ 5 giờ 4-7 đến 5 giờ 5-7, bão đi sâu vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung du và vùng núi.
Ở trạm Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh cấp 7 (15m/s), giật cấp 9 (21m/s); ở trạm Cô Tô có gió giật mạnh cấp 8, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình từ tối 3-7 có gió mạnh cấp 5.
Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình từ gần sáng đến trưa ngày 4-7 có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.
Hồi 4 giờ ngày 3-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 410km.
Các dự báo của Việt Nam và quốc tế hiện nay đều có chung nhận định, áp thấp nhiệt đới sau khi vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) đi vào vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh lên thành bão.
Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong các ngày 4 và 5-7, nắng sẽ quay trở lại và từ ngày 6 đến 7-7, nắng nóng xuất hiện ở khu vực miền Trung.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đêm 2-7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.
Vùng áp thấp ở Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có khả năng thành bão, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, sáng 2-7 vùng áp thấp ít dịch chuyển, sau đó dịch chuyển chậm về phía Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Dự báo đến chiều tối 1-7, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và gây mưa dông, gió giật mạnh cấp 6-7 trên khu vực Bắc Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong sáng sớm và đêm 1-7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ (đặc biệt các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn) có mưa to đến rất to.
Trong khoảng từ ngày 2-7 đến ngày 3-7, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển về phía Tây Tây Bắc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều dạng thời tiết cực đoan đang diễn ra trên cả nước từ ngày 30-6 đến ngày 1-7.