Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh nên ngày và đêm 19-7, rạng sáng 20-7, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa đến mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, gây mưa lớn ở Bắc và Trung bộ, cảnh báo mưa lũ ở một số nơi.
Ảnh hưởng cơn bão số 3 gây ra lốc xoáy khiến 13 nhà ở huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh bị tốc mái.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 18-7, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào sâu vào đất liền, sau đó sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp trong 24 giờ tới. Từ nay đến ngày 21-7, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.
Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 giật cấp 11 sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình trong chiều và tối 18-7.
Chiều tối 18-7, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh, sau đó bão sẽ đi vào đất liền và suy yếu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 đang di chuyển nhanh và sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3. Tốc độ gió cực đại 65km/giờ.
Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên bờ biển các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Ngày 16-7, vùng áp thấp trên vịnh Bắc bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo gây mưa lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.
Trong khi áp thấp nhiệt đới còn cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 110 - 140 km thì ngoài khơi lại xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mới, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 180 km về phía Đông Đông Bắc mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 9.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 16-7, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Bên cạnh đó một cơn áp thấp nhiệt đới mới cũng xuất hiện trên Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16-7, các hình thái thời tiết gây mưa tiếp tục duy trì và tác động đến hầu khắp các vùng trên cả nước.
Theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp trên các phương tiện thông tin; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền
Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và có xu hướng mạnh dần lên.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, từ 15 đến 17-7, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to.
Năm nay, theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng – thủy văn, mùa mưa ngâu 2018 đã đến sớm trước cả 1 tháng so với quy luật thông thường là vào tháng 7 Âm lịch.
Thời tiết trên cả nước sẽ chuyển sang trạng thái mưa nhiều hơn, không còn nắng nóng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lấn mạnh về phía Tây nên đêm 13-7 và ngày mai 14-7, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp lúc 1 giờ ngày 12-7 có vị trí ở khoảng 17,8-18,8 độ Vĩ Bắc; 109-110 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).