Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 13-14/5, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
Thời tiết ngày cuối tuần xuất hiện mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/5, không khí lạnh ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 11/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 21-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10-11/5, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ.
Trong thời gian gần đây, thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan, bất thường, đặc biệt, dông lốc, sét và mưa đá xảy ra ở hầu khắp các vùng miền trên cả nước gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9-11/5, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, với lượng mưa 30-70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ.
Mưa to kèm theo dông lốc, mưa đá xảy ra tại một số nơi trên cả nước từ 7-8/5 đã gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân tại nhiều địa phương.
Lốc xoáy, gió giật mạnh đã làm 2 người ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An bị thương, nhiều nhà dân tại Nghệ An và Tuyên Quang bị hư hỏng và tốc mái, hoa màu của người dân bị ảnh hưởng.
Thủ đô Hà Nội ngày có lúc có mưa rào và dông; đêm không mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời chuyển mát; nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 25-27 độ C.
Nắng nóng chưa từng có trải rộng khắp các lục địa quanh đường xích đạo, trong đó có Việt Nam, cho thấy biến đổi khí hậu tác động nghiêm trọng tới đời sống con người.
Trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống dưới cấp 6 và suy yếu dần thành vùng áp thấp.
Từ đêm mai và ngày 8-5, Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh khiến Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, có mưa. Miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác... Nắng nóng diện rộng sẽ chấm dứt trên cả nước
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/5, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày 6/5 tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 41 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 25-45%.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/5, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày 6/5 tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 41 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 25-45%.
Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đang xảy ra nắng nóng rất gay gắt, nhiều nơi đã trên 41 độ. Tuy nhiên, ngày mai (6/5) mới là đỉnh điểm trong đợt nắng nóng này.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đến 10 giờ ngày 6/5, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ ít thay đổi; cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/5, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 35-55%.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo hiện tượng dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở nhiều nơi tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.