Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét.
Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (7/4), ở phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; gần sáng 8/4, không khí lạnh tăng cường thêm, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, các khu vực khác đêm và sáng trời rét.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng yếu đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Từ ngày 6/4, gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.
Khoảng trưa 6/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng yếu đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Thời tiết ngày mai (6-4), Bắc Bộ chuyển trạng thái mát mẻ, từ đêm trở đi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có nơi dưới 17 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Ngay sau đợt nắng nóng, từ ngày 6/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối 4/4, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng vùng ven biển có nắng nóng cục bộ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%.
Dự báo, ngày và đêm 2/4, khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và phía Tây khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/4, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Tây Nguyên và phía Tây khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to có nơi trên 50mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối).
Nhận định về thời tiết trong tháng 4/2023, Phó Trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho rằng, từ ngày 3-5/4, có khả năng xuất hiện nắng nóng trên diện rộng cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng xảy ra diện rộng. Trong khi đó, khu vực miền Đông Nam Bộ trong tháng 4/2023 vẫn có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 1/4, các khu vực dều có mưa, dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh tại Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, nắng nóng, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, xâm nhập mặn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/4, Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, trời lạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/3, Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, trời rét trước khi đón đợt nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, ngày 30/3, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực Trung Bộ và phía bắc Tây Nguyên có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/3, khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm/24 giờ, có nơi trên 60mm/24 giờ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm 28/3, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 15mm/12 giờ, có nơi trên 30mm/12 giờ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm ngày 28/3, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.