Từ ngày 18 đến 23/4, ở miền Bắc và miền Trung có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo hoạt động yếu nên chiều và tối 16/4, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Thủ đô Hà Nội dự báo dêm 15 ngày 16/4 nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; đêm có mưa vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ từ 20-26 độ C.
Trưởng phòng Dự báo khí hậu cảnh báo mưa to cục bộ có khả năng gây ra ngập úng, trong khi hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.
Ngày 12/4, khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có gió Đông Nam cấp 2-3, đêm và sáng trời lạnh, ngày có lúc mưa phùn, trời nồm, ẩm. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C, nhiệt độ thấp nhất dưới 20 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/4, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Tầm nhìn xa từ 2-4 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù; khu vực đèo núi, trên sông tầm nhìn xa có nơi xuống dưới 100 m.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay (10-4), thời tiết Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, trời lạnh. Tại khu vực Nam Bộ, ngày nắng đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ vẫn nắng nóng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 9/4, Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/4, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 8/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét.
Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (7/4), ở phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; gần sáng 8/4, không khí lạnh tăng cường thêm, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, các khu vực khác đêm và sáng trời rét.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng yếu đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Từ ngày 6/4, gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.
Khoảng trưa 6/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng yếu đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Thời tiết ngày mai (6-4), Bắc Bộ chuyển trạng thái mát mẻ, từ đêm trở đi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có nơi dưới 17 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Ngay sau đợt nắng nóng, từ ngày 6/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối 4/4, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng vùng ven biển có nắng nóng cục bộ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%.