Từ ngày mai 15-1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, khoảng gần sáng và ngày 15/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13/1, nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng. Bắc Bộ sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù đan xen. Trưa chiều, trời ấm dần lên.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 12/1, vùng biển vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi; tầm nhìn xa trên 10 km; gió nhẹ; sóng biển cao 0,5 - 1,5 m.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/1, Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ và sương mù; sau không mưa. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 20-23 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 11/1, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/1, sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù đan xen. Độ ẩm không khí duy trì ở mức cao phổ biến 90-95%. Đến trưa chiều, trời ấm dần lên.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 10/1 và ngày 11/1, vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi, Bình Thuận - Cà Mau; Cà Mau - Kiên Giang ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật manh; tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, sóng biển cao 1 - 2 m.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/1, Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 20-23 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/1 Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Miền Trung và Nam bộ có mưa rào và dông vào chiều tối.
Sau nhiều ngày nắng ấm, cuối tuần tới, Bắc Bộ khả năng đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển mưa rét, người dân cần đề phòng những cơn mưa dông bất chợt.
Ngày 8/1, Bắc Bộ có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 20-23 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 7/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh, sóng cao 3-5m.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mặc dù là thời điểm chính Đông song nhiệt độ ban ngày trong những ngày Tết lại khá ấm áp, vào khoảng 18-20 độ C. Rét chủ yếu tập trung vào ban đêm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 6/1, ở khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 5-7/1, ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt; khu vực Quảng Trị, Bình Thuận và phía Đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/1, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.
Từ ngày 5-7/1, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/1, ở khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/1, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.