Đảng ta đã nhiều lần nhấn mạnh: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Quán triệt và thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng về cán bộ được các cấp ủy Đảng trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Làm gì để Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thông qua nhanh nhất, mà vẫn đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống đặt ra. Đó là vấn đề nóng tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó keo sơn, thủy chung trong sáng, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Đại tướng Lê Đức Anh.
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 11/1, ngay sau Lễ đón chính thức tại Phủ Thủ tướng tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Sáng sớm 11/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 11 đến 12/1/2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Năm 2023, Việt Nam và Australia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hướng tới mục tiêu nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào thời điểm phù hợp do các nhà lãnh đạo hai nước đề ra.
Nông nghiệp và du lịch vẫn được xác định là 2 mũi nhọn kinh tế của ĐBSCL. Trong đó, định hướng phát triển du lịch xanh theo 3 tiểu vùng sinh thái, phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, xây dựng hệ sinh thái bền vững nhằm đưa ĐBSCL thành “nơi thật sự đáng sống” là tầm nhìn chiến lược đối với sự phát triển của vùng.
Ngày 10/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Hội chợ Tết nhân ái phục vụ người nghèo, dự chương trình "Tết Nhân ái"; trao nhà tình nghĩa, tặng quà cho trẻ em, ngư dân, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 10/1, Đoàn đại biểu của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia và một số tỉnh của Campuchia đã đến thăm, chúc Tết và làm việc tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 10/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo hội nghị.
Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết.
Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa qua để lại dấu ấn sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Theo Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ tăng cường quan hệ và sự hợp tác giữa Việt Nam và Lào.
Tết Nguyên đán là ngày lễ cổ truyền lớn nhất của Việt Nam, cũng là ngày lễ lâu đời nhất, quan trọng nhất và mang đậm bản sắc dân tộc. Là ngày lễ đầu tiên trong năm, Tết Nguyên đán bắt đầu cho việc khởi đầu một năm mới với niềm tin, hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất. Tết cũng là dịp để nhìn lại năm cũ, chào đón năm mới và sum họp gia đình với nhiều phong tục, nét văn hóa đặc sắc của người dân Việt Nam, mang nhiều giá trị nhân văn sâu sắc.
Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra, với việc thông qua 1 luật, 3 nghị quyết và xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Sáng 9/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác năm 2022; đồng thời thống nhất nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong hai tân Phó Thủ tướng sẽ cùng với tập thể Chính phủ kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ qua các thời kỳ.