Sáng 28/5/2025, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Phiên thảo luận “Lưới thông minh kết nối thông qua hợp tác tự chủ AI” trong khuôn khô Diễn đàn Kinh tế ASEAN-GCC 2025.
Tiếp tục Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 28/5/2025, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch.
Sử dụng nhà tù Côn Đảo 113 năm, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ kiểm soát khắc nghiệt, cách ly hoàn toàn và thường xuyên khủng bố, đánh đập dã man các thế hệ người yêu nước Việt Nam hòng làm tê liệt ý chí chiến đấu. Bất chấp mọi thủ đoạn, người tù chính trị sẵn sàng hy sinh và mưu trí đấu tranh thành công.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, chiều 27/5/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trưa 27/5, một trận động đất có độ lớn 4.0 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; không gây thương vong về người và tài sản.
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đề xuất bổ sung khái niệm tạp chí nhằm phân biệt rõ ràng giữa các loại hình báo chí.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 27/5 Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án luật, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng Nghị định về chế độ, chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã trình Chính phủ trước ngày 30/5.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị cấp cao liên quan khác tại Kuala Lumpur, Malaysia, chiều 26/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Sáng 26/5, sau Lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hội đàm tại Phủ Chủ tịch.
Chiều 26/5/2025, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Timor-Leste dự Lễ ký kết Tuyên bố Kuala Lumpur “ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta."
Chiều 26/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và thực hiện nghi thức trồng cây hữu nghị.
Chiều 26/5/2025, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên Đối thoại của lãnh đạo ASEAN với đại diện Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA).
Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 26/5, Quốc hội thảo luận 6 dự án luật, gồm: Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Phá sản và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 25/5, linh xa đã đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về đến nghĩa trang thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi - quê hương của ông.
Chiều 25/5, Thủ tướng Chính phủ Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị cấp cao liên quan, từ ngày 24 đến 28/5.
Ngày 25/5, ngay sau Lễ an táng, Ban Lễ tang và gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có Lời cảm ơn.
Hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực với các dự án, công việc cụ thể nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận và cơ chế hợp tác giữa hai nước cũng như trong khu vực ASEAN.
Sáng 25/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Lào làm Trưởng đoàn viếng và dự Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Phân định nhiệm vụ, quyền hạn, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa cho chính quyền địa phương trong thực hiện quản lý nhà nước đối với từng nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực là vấn đề được đặt ra khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.