Chiều 14/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-17/11/2022.
Chiều 14/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhân chuyến thăm chính thức tại Việt Nam.
Sau 4 ngày làm việc khẩn trương và tích cực, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan đã khép lại, đánh dấu một năm thành công của ASEAN trên tinh thần “ASEAN hành động - Cùng giải quyết các thách thức”.
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 14/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Nhiều đại biểu cho ý kiến về vấn đề thu hồi đất, bởi gần 70% trong tổng số khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai và thu hồi đất.
Sáng 14/11, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đức đã rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-14/11/2022.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV, ngày 14/11 Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Tối 13/11/2022, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng CHLB Đức Olaf Scholz đi bộ thăm phố cổ Hà Nội.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 17/11/2022.
Chiều 13/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Đức có ý nghĩa rất quan trọng, đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh tin cậy chính trị.
Hoạt động dày đặc, song trong bất cứ sự kiện nào, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng tỏ rõ một Việt Nam thân thiện, chủ động, tích cực, có trách nhiệm với khu vực và quốc tế.
Trong những năm qua, báo Đảng và đội ngũ những người làm báo Đảng cả nước đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là phương tiện thông tin tuyên truyền hữu hiệu của các cấp chính quyền; là diễn đàn tin cậy của Đảng viên và người dân. Nhiều cơ quan báo Đảng có bề dày truyền thống lịch sử, nhiều thành tích, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước, của địa phương.
Nằm trong khuôn khổ hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc, Hội thảo với chủ đề “Nâng cao chất lượng nội dung để duy trì vị thế của báo Đảng” đã chính thức diễn ra sáng 12/11.
Các dự án Luật được biểu quyết gồm: Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ ASEAN để hàng hoá được rộng mở vào thị trường Hoa Kỳ, đồng thời giúp chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử.
Hai nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước; nhất trí tăng cường trao đổi, đối thoại ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị hệ thống báo Đảng phải quán triệt, nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí trong công tác tư tưởng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 12/11, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.
Sáng 12/11/2022, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia lần thứ 2.
Để phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cần có hệ thống công cụ luật pháp và công cụ quản lý đủ chặt chẽ.