Đại tá Mạc Đức Trọng nhấn mạnh công tác huấn luyện tiền triển khai và nâng cao năng lực là điều tối quan trọng trong việc chuẩn bị cho lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.
Ngày 2-12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp trực tuyến, nghe báo cáo của ba cơ quan trực thuộc.
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Với hơn 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá xếp thứ 3 trong nhóm ba hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất khu vực Đông Nam Á, đứng sau Indonesia và Singapore.
Tây Nguyên hiện có được một nền tảng vững chắc về khoa học và công nghệ trong nhiều lĩnh vực sau 5 năm triển khai Chương trình cấp quốc gia “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế” (gọi tắt là Chương trình). Vấn đề đặt ra là các địa phương trong vùng cần phát huy giá trị các nghiên cứu, coi đó là cơ sở, hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội của từng ngành, từng địa phương và nhân rộng các mô hình công nghệ hiệu quả để Tây Nguyên phát triển nhanh hơn.
Theo chương trình hợp tác, Bộ Tư pháp hai nước cam kết đẩy mạnh hoạt động của Tổ công tác hỗn hợp Việt-Nga về pháp luật nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn về xây dựng và thực thi pháp luật.
Chia vui khi bà con kiều bào đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh để ổn định cuộc sống, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con về quê khi dịch bệnh được kiểm soát.
Đời sống khó khăn do dịch COVID-19 khiến nhiều người lao động đã đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần để có một khoản tiền chi tiêu, trang trải cuộc sống; đồng thời, một số ít người vì lợi ích trước mắt, muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có luôn một khoản “tiền tươi”.
Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thành công tốt đẹp, góp phần tạo động lực, bứt phá mới làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định và cùng phát triển thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. Mối quan hệ hai nước đã vượt qua thử thách của thời gian, được vun đắp bởi nhiều thế hệ đi trước vẫn luôn bền vững
Trong kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã dành thời gian thảo luận về dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Một trong những điểm nhấn quan trọng của dự thảo luật là việc đổi mới tư duy công tác thi đua, khen thưởng để hướng về cơ sở, tập trung khen thưởng những tập thể nhỏ, những người trực tiếp lao động và bảo đảm tính thực chất của công tác thi đua.
Chủ tịch nước đánh giá cao sự ủng hộ, đóng góp của cộng đồng Việt Nam tại Nga cho đồng bào trong nước, đồng thời căn dặn bà con cần tiếp tục thương yêu, đùm bọc lẫn nhau và giữ gìn văn hóa Việt Nam.
Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 2-12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm trụ sở công ty dầu khí Zarubezhneft và gặp gỡ các thế hệ lãnh đạo, chuyên gia Nga công tác trong Liên doanh dầu khí Viesovpetro nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập.
Tối 2-12, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Moskva, lên đường về nước, kết thúc rất thành công chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vừa qua là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động. Đồng thời, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Ngày 2-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2021, tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 1-12, tại Điện Kremlin, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi và 19 Đại sứ các nước đã trình Quốc thư lên Tổng thống LB Nga Vladimir Putin.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 1-12-2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matvienko.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong hai Quốc hội phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban trong việc tăng hợp tác liên nghị viện nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga nói chung.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành liên quan phối hợp với Thành phố Đà Nẵng tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực cho thành phố Đà Nẵng phát triển.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên cần duy trì trao đổi thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc khắc phục tác động của COVID-19, ổn định và mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Ngày 1-12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 136 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.