Ngày 27-7-2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 17/2021/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trong đó sẽ trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò và những hoạt động tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ, góp phần duy trì, củng cố đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt xa quê.
Hiện nay, có hiện tượng một số nhà báo, phóng viên, cộng tác viên nắm được thông tin nội bộ một chiều của cơ quan, doanh nghiệp nên gây sức ép, thậm chí đe dọa để đề nghị ký hợp đồng truyền thông.
Chủ tịch nước đánh giá cao sự đóng góp tích cực của cá nhân bà Lãnh sự danh dự và Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino đối với quan hệ Việt Nam-Italy trong những năm qua.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong thời gian công tác, các đồng chí đã có rất nhiều đóng góp cho Trung ương, cho Đảng, Nhà nước và phục vụ nhân dân, để lại ấn tượng tốt đẹp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm của Đảng, Nhà nước là sản xuất bằng được vaccine, thuốc điều trị COVID-19 ở trong nước để chủ động phòng chống dịch bệnh, tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm của Đảng, Nhà nước là sản xuất bằng được vaccine, thuốc điều trị COVID-19 ở trong nước để chủ động phòng chống dịch bệnh, tiết kiệm ngân sách Nhà nước.
Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin nhận định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và cần những khuôn khổ hợp tác mới để thúc đẩy doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam.
Theo TTXVN, truyền thông Nhật Bản những ngày gần đây đã phản ánh đậm nét về chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ðài truyền hình NHK tập trung vào cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng cấp nước chủ nhà Kishida Fumio.
10 giờ sáng 26-11 (khoảng 16 giờ cùng ngày, theo giờ Việt Nam), tại thành phố Bern, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam.
Dân tộc Việt Nam với hơn bốn nghìn năm lịch sử, trải qua bao biến đổi, thăng trầm đã tích lũy, tạo ra được nhiều giá trị, bản sắc văn hóa riêng, làm nên hồn cốt của dân tộc và góp phần đóng góp vào nền văn hóa của nhân loại.
LTS-Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, ngày 25-11, tại trụ sở ở thủ đô Vienna, đồng thời với cuộc họp Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã diễn ra Lễ tiếp nhận đóng góp tài chính cho giai đoạn 2 Dự án cải tạo, mở rộng Tổ hợp nghiên cứu và ứng dụng hạt nhân (ReNuAL 2) của IAEA ở Seibersdorf, Cộng hòa Áo.
Đêm 25-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga từ ngày 25-11-2021 đến ngày 02-12-2021.
Chiều 25-11-2021 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rời sân bay quốc tế Haneda (Tokyo), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 - 25/11, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Trên tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ ngày 25-26/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Thường trực một số Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương để xem xét về 5 vấn đề cấp bách, dự kiến được đưa ra thảo luận tại kỳ họp bất thường của Quốc hội.
Tại trụ sở của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ở Geneva (Thụy Sĩ), ngày 17-11, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva đã trao Văn kiện nộp lưu việc Việt Nam gia nhập Hiệp ước WIPO về quyền tác giả (WCT) cho Tổng giám đốc WIPO Daren Tang, Cơ quan lưu chiểu theo quy định của Hiệp ước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 24-11, tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ đón, hội đàm và dự chiêu đãi của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Việt Nam ủng hộ mở rộng cả số thành viên thường trực và không thường trực, bảo đảm sự đại diện công bằng cho các nhóm khu vực, nhất là đối với các nhóm nước chưa có đại diện hoặc ít đại diện.
Theo chuyên gia về môi trường, tiến sỹ Đỗ Nam Thắng, Việt Nam sẽ cần quyết tâm cao để hiện thực hóa cam kết này do phải giải quyết nhiều thách thức, bao gồm thay đổi căn bản cơ cấu nền kinh tế.
Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản coi trọng việc tăng cường quan hệ hợp tác sâu rộng và toàn diện giữa hai nước và sẽ ủng hộ Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam phát triển KT-XH.