Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Học viện Quân y phải đẩy nhanh nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng bảo đảm vaccine có chất lượng cao, sản xuất hàng loạt, giá rẻ để cạnh tranh với các sản phẩm khác.
Ngày 10-6, Hội đồng Bảo an (HĐBA) đã họp về tình hình hợp tác giữa LHQ và Liên minh châu Âu (EU) với sự tham dự của Cao ủy Đối ngoại và Chính sách an ninh EU kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell.
Nỗ lực nhập khẩu và triển khai tiêm Vaccine phòng COVID-19 thể hiện rõ trách nhiệm của Đảng, nhà nước đối với nhân dân. Tuy nhiên, vẫn có những luận điệu xuyên tạc vô căn cứ về việc huy động các nguồn lực cho Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19.
Người đại biểu Nhân dân cần thể hiện bản lĩnh, chính kiến, thẳng thắn, công tâm, cân nhắc thận trọng trong thảo luận, quyết định chính sách, pháp luật, các chủ trương lớn về quốc kế dân sinh và những vấn đề trọng đại của đất nước.
Chiều 10-6, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Họp báo công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Chiều 10-6, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra theo hình thức trực tuyến, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên về quá trình tìm kiếm, mua, nhập, tiếp nhận viện trợ vaccine ngừa COVID-19.
Tại Quyết định 898/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hưng Yên, giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).
Vụ sạt lở đất tại khu vực taluy gần một xưởng chế biến gỗ ở thôn Đồng Quẻ, xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã khiến 1 người phụ nữ bị vùi lấp, 1 người khác may mắn chạy thoát.
Sáng 10-6, tại Nhà Quốc hội, đã diễn ra Phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp.
Trong 32 văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, có 16 văn bản do Quốc hội ban hành, 12 văn bản do Chính phủ ban hành và 4 văn bản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành.
Trang fulcrum.sg của Singapore ngày 8-6 đăng bài viết của Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, thuộc Viện nghiên cứu Đông - Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak, Singapore), cho rằng đợt bùng phát dịch Covid-19 mới nhất càng cho thấy rõ hơn tầm quan trọng của chương trình tiêm phòng vaccine vốn đang được Việt Nam nỗ lực tăng tốc.
Với những nỗ lực ngoại giao, Việt Nam đã đàm phán thành công với một số đối tác như Astra Zeneca, Pfizer, Covax Facility để cung cấp vaccine cho Việt Nam.
Trong 8 năm qua (2013-2020), chương trình hiến máu Hành trình Đỏ đã được tổ chức tại 54 tỉnh/thành phố và tiếp nhận trên 350.000 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Hè.
Tính đến trưa 9-6, Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 (Quỹ vaccine) xác nhận đã nhận được số tiền ủng hộ là 4.197 tỷ đồng, thêm 29 tỷ đồng so với báo cáo trưa 8-6.
Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Việt Nam đề xuất đưa việc chia sẻ và tiếp cận công bằng nguồn vaccine phòng COVID-19 vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng AIPA lần thứ 42 (AIPA-42) dự kiến diễn ra vào tháng 8/2021 tại Brunei Darussalam.
Sáng 9-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã có cuộc họp với các cơ quan liên quan về Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.
Ngày 8-6, Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã khai mạc Hội nghị Cấp cao về HIV/AIDS 2021 nhằm đánh giá các nỗ lực phòng, chống HIV/AIDS của LHQ từ năm 2016 đến nay và tiếp tục trao đổi các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu xoá bỏ dịch bệnh này vào năm 2030.
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021, Chính phủ thống nhất cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn phòng, chống dịch COVID-19, tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần thiết.
Chúng ta đã không ít lần tự hào nói với nhau về truyền thống nhân ái, nhân văn cao đẹp "thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam, nhất là vào những thời điểm đất nước ta phải đối mặt với khó khăn bất thường như thiên tai, địch họa.