Việt Nam muốn đưa MICE thành thương hiệu du lịch quốc gia

27/08/2026 - 14:19

Việt Nam đang hướng tới đưa du lịch MICE trở thành một thương hiệu quốc gia, trong bối cảnh thị trường MICE trong nước tiệm cận quy mô 6 tỉ USD và thị trường MICE toàn cầu dự báo đạt 2.400 tỉ USD vào năm 2031.

Việt Nam muốn đưa MICE thành thương hiệu du lịch quốc gia - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn du lịch cấp cao "Du lịch MICE trong kỷ nguyên mới: Bền vững - kết nối - cơ hội", ngày 27/08 - Ảnh: THẾ KIỆT

Tại Diễn đàn du lịch cấp cao "Du lịch MICE trong kỷ nguyên mới: Bền vững - kết nối - cơ hội" diễn ra ngày 27/8 tại TP. Hồ Chí Minh, ngành du lịch Việt Nam xác định MICE là sản phẩm chiến lược, không chỉ tạo nguồn thu lớn mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu điểm đến, thu hút dòng khách chất lượng cao và mở rộng liên kết du lịch trong khu vực.

Phát triển MICE thành thương hiệu du lịch Việt Nam

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết nhu cầu của du khách quốc tế đang thay đổi, với xu hướng ưu tiên những sản phẩm chất lượng, xanh, thông minh và gắn với phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, các điểm đến không thể chỉ dựa vào tài nguyên hay lợi thế về giá mà phải cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, sự khác biệt và năng lực đổi mới sáng tạo.

Theo Bộ trưởng, MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) là một trong những phân khúc có khả năng dẫn dắt sự chuyển dịch này. Quy mô thị trường MICE toàn cầu được dự báo hướng tới 2.400 tỉ USD vào năm 2031. Đáng chú ý, khách MICE có mức chi tiêu cao gấp 3-6 lần khách du lịch thông thường.

"Mục tiêu của chúng tôi là phát triển MICE trở thành một thương hiệu quốc gia của du lịch Việt Nam, tăng cường hợp tác chiến lược với các tổ chức uy tín thế giới để chủ động đăng cai các hội nghị, diễn đàn kinh tế - xã hội lớn quốc tế", Bộ trưởng Thanh chia sẻ với bạn bè quốc tế tại hội thảo.

Theo định hướng này, Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế uy tín, chủ động đăng cai các hội nghị, diễn đàn kinh tế - xã hội lớn. Mỗi sự kiện quốc tế tổ chức tại Việt Nam được kỳ vọng trở thành cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước và mở rộng kết nối với thị trường quốc tế.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho rằng giá trị của MICE không chỉ nằm ở số lượng sự kiện, mà còn thể hiện qua chất lượng dòng khách, mức chi tiêu, thời gian lưu trú và tác động lan tỏa đến các ngành kinh tế.

"MICE còn là nơi gặp gỡ của du lịch với thương mại, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo, là phân khúc có khả năng thu hút dòng khách chất lượng cao, tạo giá trị gia tăng lớn, góp phần nâng cao vị thế của điểm đến", ông Hà nhấn mạnh.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng cao vị thế trong mạng lưới MICE của khu vực và thế giới. Theo ông Hà, Nghị quyết 02 về chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách MICE là một trong những cơ sở để thành phố tạo điều kiện phát triển phân khúc này.

Tuy nhiên, ông cho rằng phát triển MICE không thể chỉ dựa vào việc tăng số lượng sự kiện. Thành phố cần nâng tầm từng sự kiện và xây dựng hệ sinh thái đủ sức đáp ứng yêu cầu của khách MICE, từ hàng không, lưu trú, trung tâm hội nghị đến các dịch vụ thương mại và cộng đồng địa phương.

Việt Nam muốn đưa MICE thành thương hiệu du lịch quốc gia - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Huot Hak kỳ vọng Việt Nam - Campuchia cùng thúc đẩy du lịch MICE cho khu vực - Ảnh: THẾ KIỆT

Xây dựng không gian MICE chung của khu vực

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng Đông Nam Á và Mekong có nhiều lợi thế để phát triển MICE, nhưng lợi thế riêng của từng điểm đến là chưa đủ trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

Theo Phó thủ tướng, các quốc gia cần chuyển từ phát triển riêng lẻ sang cùng kiến tạo không gian MICE khu vực có sức cạnh tranh cao, với ba hướng trọng tâm. Trước hết là mở rộng thị trường thông qua kết nối điểm đến, hàng không, sản phẩm và hoạt động xúc tiến; phát triển các hành trình MICE đa quốc gia thay vì chỉ cạnh tranh để giành từng dòng khách.

Tiếp đó là nâng cao chất lượng chung, hướng tới MICE xanh, thông minh và chuyên nghiệp hơn, đồng thời tăng cường chia sẻ tiêu chuẩn, công nghệ, dữ liệu, kinh nghiệm và nguồn nhân lực.

Cuối cùng là tạo ra các giá trị mới bằng cách kết nối MICE với thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, công nghiệp văn hóa và đổi mới sáng tạo; cùng phát triển sản phẩm, thương hiệu sự kiện và chuỗi giá trị khu vực.

"Muốn đi xa hãy đi cùng nhau, muốn bay cao hãy bay cùng nhau", Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói, đồng thời nhấn mạnh tinh thần cùng kết nối và đồng hành để mở ra những cơ hội phát triển mới.

Biến khách MICE thành cơ hội kết nối du lịch khu vực

Từ phía Campuchia, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Huot Hak cho rằng kết nối du lịch hiện đại không chỉ dừng ở đường bay mà còn bao gồm hạ tầng, nền tảng số, doanh nghiệp và thể chế.

Ông nhận định Việt Nam, Campuchia, khu vực Mekong mở rộng và ASEAN có nhiều dư địa để phát triển các sản phẩm đa điểm đến, đặc biệt khi có thể tận dụng dòng khách MICE đã di chuyển quãng đường dài để đến khu vực.

"Một hội nghị tại TP. Hồ Chí Minh có thể được kết hợp với hành trình du lịch khuyến thưởng đến thủ đô Phnom Penh năng động hoặc tỉnh Siem Reap giàu di sản của Campuchia. Tương tự, một sự kiện quốc tế tại Campuchia có thể mở ra cơ hội để các đại biểu tiếp tục hành trình đến Việt Nam và những điểm đến lân cận khác", ông Huot Hak nói.

Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia đề xuất tăng cường các hoạt động MICE chung giữa Campuchia, Việt Nam và các địa phương trong khu vực Mekong.

Theo ông, thông qua đổi mới, phát triển bền vững và tăng cường kết nối quốc tế, các nước có thể xây dựng một ngành MICE có sức cạnh tranh, khả năng chống chịu và mức độ bao trùm cao hơn.

Theo Báo Tuổi Trẻ