Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, ngày 4-12, Việt Nam không phát hiện thêm ca nhiễm Covid-19.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc chiều 4-12.
Theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2021.
Sáng 4-12, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, năm 2020 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.592 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 14,2 triệu đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước.
Từ ngày 3-4/12/2020 tại New York, Hoa Kỳ đã diễn ra Phiên họp đặc biệt về ứng phó với đại dịch COVID-19 của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Thông điệp quan trọng gửi tới Phiên họp.
Ngày 3-12, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền LB Nga Côn-xtan-tin Vnu-cốp đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Có thể dễ dàng nhận thấy mỗi lần cơ quan chức năng công bố việc xử lý, kỷ luật đối với tổ chức Đảng hoặc cán bộ, đảng viên có sai phạm, lập tức lại xuất hiện những tiếng nói ngược, hằn học của những phần tử phản động, thù địch, cố tình xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, gây mất niềm tin trong nhân dân.
Chiều 3-12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II, giai đoạn 2021 – 2030.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Konstantin Vasilievich Vnukov trong việc củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
Chiều 3-12, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm ba ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh, trong đó có một ca trở về từ Đức, hai ca trở về từ Hoa Kỳ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 3-12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký, ban hành Công văn hỏa tốc và Công điện khẩn số 08, chỉ đạo các biện pháp cấp thiết phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội.
Ngày 3-12, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam chính thức khai trương trang thông tin đặc biệt, đa loại hình và đa ngôn ngữ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu ý kiến.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết chúng ta vẫn cho phép các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao và ngay cả người nhà của họ được nhập cảnh vào Việt Nam, để thực hiện đầu tư, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
Đã có 838/852 mẫu xét nghiệm F1 của 4 ca mắc COVID-19 mới âm tính với SARS-CoV-2, như vậy Thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới nào. Thông tin được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo sáng 3-12.
Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, ngày 3-12, đoàn Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Từ nhiều năm nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ may mặc người khuyết tật (xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân địa phương.
Ngày 2-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cu-ba (PCC) Ra-un Ca-xtơ-rô đã điện đàm để trao đổi về tình hình hai Ðảng, hai nước, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cu-ba và các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2-12-1960 - 2-12-2020).
Ngày 2-12-2020, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Cu-ba (Republica de Cuba), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có điện mừng gửi đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô Rút (Raul Castro Ruz), Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba và đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nen (Miguel Diaz-Canel), Chủ tịch nước Cu-ba.
Thủ tướng Hun Sen viết, đáp lại lời kêu gọi, nhân dân khắp nơi đã vùng lên, tập hợp lực lượng, nhận được sự ủng hộ to lớn của bộ đội tình nguyện Việt Nam để lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.
Trong những năm Việt Nam còn chìm trong khói lửa chiến tranh, Cuba không chỉ là nước đầu tiên tại Tây Bán cầu lập quan hệ ngoại giao mà còn đi đầu trong phong trào ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập.