Tính đến 6 giờ ngày 5-7, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua. Đã 80 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, số bệnh nhân còn đang điều trị là 15 ca.
Bệnh nhân 91 đã hồi phục toàn diện và đủ tiêu chuẩn xuất viện an toàn, hồi hương bằng máy bay thương mại, không phải cách ly và sẽ được làm xét nghiệm lần cuối và xác nhận không còn SARS-CoV-2.
Tính đến 18 giờ ngày 4-7, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng nhờ tiếp tục thực hiện tốt phòng chống dịch trong tình hình mới.
Giáo sư, Tiến sĩ sử học trường Đại học Tổng hợp Saint Petersburg Vladimir Kolotov nhận định Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ động trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để tìm giải pháp cho các vấn đề cơ bản mà khu vực đang đối mặt.
Khu vực xảy ra vụ cháy là kho chứa nệm, đồ thể thao của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Sơn, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn; xung quanh có nhiều nhà dân và đối diện là một cây xăng dầu.
Tính đến 6 giờ ngày 4-7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua, tổng số mắc giữ nguyên 355 ca; hiện còn 15 ca đang điều trị.
Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, không có nơi cư trú, sinh viên không có nơi lưu trú.
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Ủy ban ASEAN Bern (ACB) ngày 2-7 đã nhóm họp tại thủ đô Bern (Thụy Sĩ) dưới sự chủ trì của Đại sứ Malaysia, Chủ tịch đương nhiệm của ACB.
Tính tới 18h ngày 3-7, Việt Nam trải qua 78 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, số ca nhiễm virus corona ở nước ta là 355.
Trưa 3-7, tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban điều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19) đã chủ trì buổi hội chẩn quốc gia đánh giá tình trạng sức khỏe bệnh nhân phi công người Anh - bệnh nhân số 91.
Việt Nam bước vào giai đoạn thứ ba của công cuộc phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 24/4 khi ghi nhận trường hợp mắc bệnh số 269 đến nay-toàn bộ số ca mắc đều là các trường hợp ở nước ngoài về nước.
Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhấn mạnh các tổ chức đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc với vai trò trung tâm, có thể đóng vai trò chủ chốt trong điều phối những nỗ lực quốc tế phòng chống đại dịch.
Phi công người Anh sẽ được hội chẩn để đánh giá lại toàn bộ tình hình sức khỏe trước khi người này được đưa về nước vào ngày 12-7.
Tính đến 6 giờ ngày 3-7, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua, giữ nguyên tổng số mắc là 355 ca.
Thảo luận tại Hội nghị Chính phủ với địa phương đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 ngày 2-7, lãnh đạo các địa phương đã đề xuất nhiều giải pháp để chống suy thoái kinh tế trong thời điểm “sống chung với COVID-19".
Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Ngày 2-7-2020, Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam đảm nhận cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức họp định kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổ trưởng Tổ Công tác nhằm sơ kết công tác tham gia Hội đồng Bảo an của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 và thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Tính đến 18 giờ ngày 2-7, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, còn 13.085 người đang cách ly phòng dịch COVID-19; thêm 4 bệnh nhân khỏi bệnh.
18h ngày 2-7, Việt Nam trải qua 77 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, số ca nhiễm virus corona ở nước ta là 355.
Sáng 2-7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo các tài liệu về quy chế bầu cử (QCBC) tại Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì.