Tổ chức Y tế Thế giới và các phương tiện truyền thông toàn cầu đã ca ngợi cách xử lý khủng hoảng hiệu quả của Việt Nam khi không có ca tử vong.
Asia Times cho rằng, dịch bệnh Covid-19 dù tạo ra những thách thức nhưng sẽ mang đến nhiều cơ hội mới cho Việt Nam.
Quốc vụ khanh bày tỏ cảm kích trước việc Chính phủ Việt Nam trao tặng 110.000 khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn cho Anh, cũng như tạo điều kiện để chuyến bay chở công dân Anh về nước an toàn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tiếp tục quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc,” không chủ quan, mất cảnh giác, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân.
Trong 12 giờ qua, Việt Nam không nghi nhận thêm trường hợp nào mắc mới bệnh COVID-19, trong khi đó có 5 trường hợp được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số 176 bệnh nhân đã điều trị khỏi.
Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện khách hàng sử dụng trong các tháng 4-5-6 năm 2020 sẽ được giảm giá tương ứng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020.
Tại Phiên họp này, Ủy ban xem xét, cho ý kiến vào Tờ trình đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.
Khẩu trang y tế, đồ phòng hộ và thiết bị y tế phòng chống COVID-19 được xuất khẩu không khống chế tỷ lệ, với điều kiện đảm bảo nhu cầu trong nước.
Bản tin lúc 6 giờ ngày 16-4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là bệnh nhân nữ 16 tuổi ở Đồng Văn, Hà Giang.
Tổng số trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại Việt Nam vẫn là 267 người, trong đó có 160 người từ nước ngoài chiếm (60%), 107 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 40%).
Liên quan đến trường hợp ca bệnh 22 xuất viện từ Đà Nẵng đi qua TP Hồ Chí Minh để xuất cảnh dương tính với COVID-19, chiều 15-4, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết tất cả những người tiếp xúc gần với ca bệnh này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.
Chiều 15-4, Thường trực Chính phủ đã có cuộc họp với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các bộ, ngành, địa phương dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc để đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 16 và thảo luận các biện pháp thực hiện cách ly xã hội trong giai đoạn tiếp theo.
Tất cả những người có mặt tại phòng tập Gym Lucky Star ở Mê Linh (Hà Nội) trong thời gian từ ngày 15-3 đến 25-3-2020, cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.
Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả giãn cách xã hội.
Thủ tướng đồng ý chia các tỉnh, thành phố trong cả nước thành 3 nhóm: Có nguy cơ cao, có nguy cơ và có nguy cơ thấp. Tùy theo từng nhóm sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 về cách ly xã hội hoặc thực hiện theo Chỉ thị 15 mà Thủ tướng ban hành trước đó.
Cả 2 bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định, kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với virus corona.
Bí thư Thành ủy TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục kéo dài thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 30-4, nhiều bạn đọc cho rằng: đây là một quyết định đúng đắn, hợp lý
Ngày 15-4, các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thứ 91 cho biết, bệnh nhân vẫn còn dương tính với SARS-COV-2, tuy nhiên tình hình sức khỏe của bệnh nhân có tín hiệu lạc quan hơn.
Trong cuộc họp sáng 15-4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) đã bàn thảo và thống nhất kiến nghị Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện 'cách ly xã hội' để phòng, chống dịch bệnh.
Ông Đỗ Xuân Tuyên, sinh năm 1966, tại tỉnh Hưng Yên, được đào tạo cơ bản trong Học viện Quân y, đã trải qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Hưng Yên