Ngày 15-4, các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thứ 91 cho biết, bệnh nhân vẫn còn dương tính với SARS-COV-2, tuy nhiên tình hình sức khỏe của bệnh nhân có tín hiệu lạc quan hơn.
Trong cuộc họp sáng 15-4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) đã bàn thảo và thống nhất kiến nghị Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện 'cách ly xã hội' để phòng, chống dịch bệnh.
Ông Đỗ Xuân Tuyên, sinh năm 1966, tại tỉnh Hưng Yên, được đào tạo cơ bản trong Học viện Quân y, đã trải qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Hưng Yên
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến đối với dự thảo Quyết định về thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng.
Sáng nay, Việt Nam công bố thêm một trường hợp mắc mới, bệnh nhân số 267. Đây là một người đàn ông 46 tuổi, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh có tiếp xúc gần với BN 243.
Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng các nước nên học hỏi phương châm 4 tại chỗ của Việt Nam “Chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ" để phòng chống COVID-19.
Chiều 14-4, Việt Nam công bố thêm một người dương tính SAR-CoV-2, là người nhà bệnh nhân đến chăm mẹ tại khoa Phục hồi Chức năng, Bệnh viện Bạch Mai.
Sáng kiến máy ATM phát gạo hỗ trợ những người khó khăn trong đại dịch Covid-19 ở Việt Nam được báo chí thế giới đánh giá hết sức tích cực.
Tính đến 14h ngày 14-4-2020, đã có thêm 22 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được chữa khỏi ở Việt Nam lên 168.
Tiếp tục thông tin Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19, chiều 14-4, sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Lãnh đạo các nước đã nghe báo cáo của Tổng thư ký ASEAN về những nỗ lực của ASEAN trong ngăn ngừa và kiểm soát COVID-19, trình bày của Tổng giám đốc WHO về tình hình dịch bệnh trên thế giới và ứng phó của các nước.
Các tổ chức quốc tế và truyền thông nước ngoài liên tục có những bình luận khen ngợi nỗ lực của Việt Nam trong việc kiềm chế sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, cho rằng thế giới có thể học tập kinh nghiệm phòng chống dịch của Việt Nam.
Ngày 9-4, Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, gói hỗ trợ an sinh xã hội trị giá khoảng 62 nghìn tỷ đồng được dành hỗ trợ hơn 20 triệu người khó khăn trong dịch Covid-19.
Các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh tính kỷ cương trong phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ngay từ đầu dịch bệnh, Việt Nam đã tích cực, chủ động dẫn dắt và điều phối các nỗ lực chung của ASEAN và hợp tác với các Đối tác kiểm soát, ngăn chặn lây lan và giảm thiểu tác động kinh tế-xã hội của dịch bệnh.
Ngày 14-4, cả nước đã có 22 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Đến thời điểm này, Việt Nam đã có 168 ca mắc Covid-19 được điều trị khỏi.
Truyền thông Australia nhận xét Việt Nam nhờ có sự kết hợp và tính đoàn kết cao, cho đến nay đã tránh được sự tàn phá của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 như đang xảy ra ở châu Âu và Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, những ngày qua, nhiều đảng phái chính trị tiến bộ tại Mỹ Latinh đã liên tục có những thông điệp bày tỏ sự đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
Thủ tướng lưu ý: Thực hiện nghiêm cách ly xã hội trong thời gian ngắn để không phải phong tỏa trong thời gian dài, nếu lơi lỏng dễ vỡ trận, xóa đi những thành quả mấy tháng qua.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị 17/CT-TTg yêu cầu tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.