Ban Tổ chức Trung ương đã có hướng dẫn và quy định, độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện theo quy định nêu tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.
Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước, tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy giao lưu nghị sỹ Việt-Nhật.
Đa số đại biểu thống nhất việc cụ thể hóa chủ trương của Trung ương trong việc giảm số lượng cấp phó của Hội đồng Nhân dân. Tuy nhiên, giảm như thế nào thì ý kiến còn khác nhau.
Nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về thời gian làm việc cụ thể một ngày là 7,5 giờ hay 8 giờ/ngày.
Theo Báo cáo chỉ số đói nghèo toàn cầu của Cơ quan viện trợ Concern Worldwide và Welt Hunger, chỉ số đói nghèo của Việt Nam đã giảm từ 28,2 trong năm 2000 xuống còn 15,3 trong năm 2019.
Sáng 25-10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Ngày 24-10-2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng có những cán bộ quản lý, lãnh đạo lớn tuổi nhưng theo quy định vẫn phải có những chứng chỉ ngoại ngữ, tin học... thực sự là những hình thức không cần thiết.
Hội nghị nhằm tăng cường hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin giữa các nước thành viên nội khối cũng như giữa ASEAN với các nước đối tác bên ngoài.
Tiếp tục Chương trình làm việc, sáng 24-10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.
Chiều 23-10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).
Cùng với các nguyên thủ, lãnh đạo hơn 190 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế, Thủ tướng đã dự các nghi lễ trọng thể tại Hoàng cung Nhật Bản.
Sau khi dự lễ đăng quang của Nhà vua Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Czech, Bulgaria, Albania
Về việc tăng thêm một ngày nghỉ lễ, hiện có 2 phương án trình ra Quốc hội là giữ nguyên như hiện hành hoặc bổ sung thêm ngày Gia đình Việt Nam.
Nghiên cứu phương án xây dựng mới các tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, Biên Hòa - Vũng Tàu, Sài Gòn - Cần Thơ...
Ông Mikanao Tanaka - Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam: Tôi chia sẻ với một số ý kiến đã đăng tải trên Diễn đàn vì Việt Nam hùng cường về chủ đề năng suất lao động và giờ làm.
Ngày 23-10, Quốc hội dành trọn cả ngày để thảo luận, cho ý kiến lần cuối vào dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).
Theo báo cáo Bộ Nội vụ gửi Quốc hội, đến nay, có 40.500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp) của các bộ, ngành, địa phương thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhà nước Kuwait từ ngày 26 đến 27-10-2019.
Mục tiêu phấn đấu về giao thông nông thôn là đến năm 2025, cả nước có 85% xã đạt tiêu chí chuẩn về giao thông và đến năm 2030 là 100%.