![Chợ Mới phát động “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250210/images/IMG_9840_compressed.jpg)
Đại biểu dự lễ phát động “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”
![Chợ Mới phát động “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250210/images/IMG_9860_compressed.jpg)
Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Lê Trần Minh Hiếu phát biểu tại lễ phát động
![Chợ Mới phát động “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250210/images/IMG_9872_compressed.jpg)
Trao bảng tượng trưng hỗ trợ cây trồng cho các xã, thị trấn
![Chợ Mới phát động “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250210/images/IMG_9883_compressed.jpg)
![Chợ Mới phát động “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250210/images/IMG_9885_compressed.jpg)
![Chợ Mới phát động “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250210/images/070994cdcd71722f2b60_compressed.jpg)
Các đại biểu trồng cây trên tuyến kênh
Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thị Minh Kiều, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Huỳnh Thị Nguyệt Hồng; Chủ tịch UBND huyện Cù Minh Trọng cùng hơn 150 đại biểu tham dự.
Từ năm 2021 đến nay, toàn huyện Chợ Mới đã thực hiện trồng 117.700 cây phân tán. Tình hình sạt lở xảy ra thường xuyên, lũy kế đến nay toàn huyện còn 150 đoạn sạt lở cần gia cố khắc phục, tổng chiều dài 6.893m, kinh phí khoảng 158,6 tỷ đồng, nên việc trồng cây là hết sức ý nghĩa, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, bão, lụt, sạt lở...
Sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng 2.500 cây (100 cây Kèn hồng và 2.400 cây Tràm Úc) trên tuyến đê chiều dài khoảng 500m, tại cống hở Đòn Dong, bờ nam kênh Quản Bền (ấp Long Thuận 2, xã Long Điền A).
Tiếp đó, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ tổ chức hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh đối với các tuyến đê bao, trục đường chính, vận động các tập thể, cá nhân và quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia trồng cây tạo cảnh quan và bảo vệ chân ta-luy các tuyến đê, lộ giao thông… Nhất là đối với các đoạn, tuyến đang có hiện tượng sạt lở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm thiết thực hiệu quả và thường xuyên bảo dưỡng, chăm sóc cây đã trồng.
HẠNH CHÂU