Kỳ vọng nhiệm kỳ mới
Những ngày này, ông Chau Mao - Oanh, ngụ ấp Soài Chếk, xã An Cư thường xuyên theo dõi thông tin liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với ông, việc cầm lá phiếu trên tay là dịp để thực hiện quyền công dân, lựa chọn đại biểu đại diện cho tiếng nói của đồng bào Khmer tại địa phương. “Trong nhiệm kỳ trước, tôi rất phấn khởi khi đại biểu được bầu đã quan tâm phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Khmer đến các cấp, ngành. Vì vậy, trong lần bầu cử này, tôi tiếp tục kỳ vọng lựa chọn được những người có năng lực, tâm huyết để góp phần chăm lo đời sống người dân”, ông Oanh bày tỏ.

Cử tri ấp Vĩnh Thành, xã Châu Phú xem danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: THANH TIẾN
Theo lão nông Khmer này, đời sống kinh tế - xã hội ở xã An Cư những năm gần đây có nhiều đổi thay. Những tuyến đường nhựa nối dài qua cánh đồng lúa, hệ thống thủy lợi đưa nước về vùng đất cát trước đây chỉ trông chờ “nước trời”, cùng các chương trình hỗ trợ sinh kế cho đồng bào Khmer đã góp phần làm diện mạo phum, sóc ngày càng khang trang.
Tại các xã U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, từ những buổi sinh hoạt ấp đến câu chuyện bên đồng ruộng, người dân cũng thường xuyên nhắc đến ngày hội lớn của đất nước. Ông Nguyễn Văn Sự - cử tri ấp Trung Đoàn, xã U Minh Thượng cho biết, trong bối cảnh đất nước đang có nhiều thay đổi, nhất là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri càng mong muốn lựa chọn được những đại biểu có năng lực, trách nhiệm.
Ông Sự cho biết, ông đã dành thời gian tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của từng ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu ở địa phương. Khi cầm lá phiếu trên tay, ông luôn cảm nhận rõ trách nhiệm trong việc lựa chọn những người xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. “Tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích của Nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, vì dân”, ông Sự bày tỏ.
Không chỉ theo dõi thông tin niêm yết tại điểm bầu cử, nhiều cử tri còn tham gia buổi tiếp xúc cử tri để trực tiếp lắng nghe chương trình hành động của ứng cử viên và trao đổi những vấn đề mình quan tâm. Ông Trần Văn Út - cử tri ấp Kênh 3, xã Vĩnh Thuận nhận xét, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này được thực hiện nghiêm túc, từ tuyên truyền đến công bố thông tin đều rõ ràng, minh bạch.
Thực hiện quyền cử tri
Với vai trò là người có uy tín trong đồng bào Khmer, ông Chau Mao - Oanh thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời nhắc nhở mọi người đi bầu cử đầy đủ. “Ở An Cư, người Kinh và đồng bào Khmer luôn đoàn kết, cùng chăm lo cuộc sống. Đến ngày bầu cử, bà con cùng rủ nhau đi bỏ phiếu. Hôm đó chắc sẽ rất vui”, ông Chau Mao - Oanh nói.

Cử tri tìm hiểu thông tin về công tác bầu cử trên Báo An Giang. Ảnh: THANH TIẾN
Theo ông, đồng bào Khmer kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu tiếp tục quan tâm kiến nghị những chính sách hỗ trợ việc làm, mở rộng mô hình sinh kế, giúp người dân nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Không khí hưởng ứng ngày bầu cử cũng lan tỏa trong cộng đồng các tôn giáo. Với tinh thần đoàn kết, nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tích cực tìm hiểu thông tin và chuẩn bị tham gia ngày hội lớn của đất nước.
Ông Nguyễn Văn Hậu - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Thạnh Trung cho biết, khi có thông tin về cuộc bầu cử, Ban Trị sự đã tuyên truyền, vận động tín đồ quan tâm thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người cử tri. Trong mỗi buổi tiếp xúc cử tri, đông đảo bà con tham dự để lắng nghe chương trình hành động của ứng cử viên trước khi quyết định lá phiếu của mình. “Giáo lý Phật giáo Hòa Hảo có tư tưởng “tứ ân”, trong đó “ân đất nước” là một trong những nghĩa ân quan trọng mà mỗi tín đồ phải thực hành. Vì vậy, tham gia bầu cử cũng là cách thể hiện trách nhiệm công dân góp phần xây dựng quê hương, đất nước”, ông Nguyễn Văn Hậu nói.
THANH TIẾN - THỦY TIÊN