Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang

26/09/2018 - 07:45

 - Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, Nhân dân cả nước nói chung và An Giang nói riêng vô cùng tiếc thương. Qua những lần Chủ tịch nước về thăm, làm việc tại An Giang, những hình ảnh giản dị, thân thương của người đứng đầu Nhà nước luôn đậm sâu trong tâm trí người dân An Giang.

Người lãnh đạo bình dị, gần dân

Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đại Quang đã có 2 lần đến thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang. Trong ký ức của người dân An Giang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang toát lên phong thái bình dị, cởi mở, hòa đồng, gần gũi, tận tụy, hết lòng vì dân.

Lần gần đây nhất (ngày 19 và 20-8-2018), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm tỉnh An Giang nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đây cũng là lần cuối cùng cán bộ, Nhân dân An Giang vinh dự được đón đồng chí về thăm. Ấn tượng sâu đậm Chủ tịch nước Trần Đại Quang để lại ở lần gặp mặt này là đồng chí nói chuyện, thăm hỏi ân cần và dành những tình cảm tốt đẹp cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang. Trong buổi gặp mặt cán bộ chủ chốt của tỉnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ghi nhận sự nỗ lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ và vui mừng trước những thành tựu An Giang đạt được trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn cho Tỉnh uỷ An Giang

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến An Giang vào ngày 21-1-2017, nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. Khi đến xã Vĩnh Trạch (Thoại Sơn), Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui vẻ bắt tay, thăm hỏi đồng bào với phong cách gần gũi, thân tình và giản dị. Chúc Tết đồng bào huyện Thoại Sơn nói riêng và tỉnh An Giang nói chung, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Tôi mong muốn đem lại tình cảm ấm áp của Trung ương để chia sẻ với bà con Nhân dân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh An Giang, huyện Thoại Sơn để nhà nhà, người người đều vui xuân, đón Tết. Thay mặt Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm chân thành, những lời chúc tốt đẹp nhất đến đồng bào, đồng chí đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Với khí thế mới, niềm tin mới, quyết tâm mới, sức sống mới, tôi chúc Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh An Giang sẽ gặt hái nhiều thành công hơn”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Trung ương, địa phương tại huyện Thoại Sơn (tháng 1-2017)

Ghi nhớ, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch nước

Tại buổi làm việc với Đảng bộ, chính quyền tỉnh An Giang (ngày 19-8-2018), Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, An Giang là một tỉnh nghèo, xuất phát điểm thấp nhưng giàu tiềm năng, lợi thế (có biên giới giáp Campuchia; có khu du lịch tâm linh nổi tiếng núi Sam, rừng tràm Trà Sư, núi Cấm, khu du lịch sinh thái Mỹ Hòa Hưng…), vì vậy, tỉnh cần có quyết tâm cao, những biện pháp cụ thể để nhanh chóng phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển thành một tỉnh giàu mạnh. Chủ tịch nước căn dặn An Giang quan tâm, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, chăm lo tốt đời sống Nhân dân… Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Trung ương đã đề ra. Trong đó, tập trung 3 khâu đột phá, gồm: đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư; ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp.

“Phát huy truyền thống cách mạng anh hùng vẻ vang, tôi mong muốn và tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang tiếp tục đoàn kết thống nhất, ra sức phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, tích cực xây dựng quê hương Bác Tôn kính yêu ngày càng giàu mạnh, văn minh để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước” - Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-2018, tại Khu lưu niệm Bác Tôn, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên).

Những lời căn dặn đó đã tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang trong sự nghiệp xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và thân thiện…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ngày 12-10-1956, quê quán: xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn (Ninh Bình); từ trần hồi 10 giờ 5 phút ngày 21-9-2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đồng chí Trần Đại Quang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII; Chủ tịch nước (từ tháng 4-2016 đến ngày 21-9-2018), Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV; Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

THU THẢO