Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nghe báo cáo công tác xây dựng chính sách đặc thù cho đặc khu Phú Quốc

13/10/2025 - 11:11

 - Sáng 13/10, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo công tác xây dựng chính sách đặc thù cho đặc khu Phú Quốc.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo Sở Tài chính làm việc với đơn vị tư vấn để rà soát, trao đổi, thống nhất các chính sách đặc thù cho đặc khu Phú Quốc, cố gắng hoàn thành trước ngày 20/10, bảo đảm tiến độ trình cấp có thẩm quyền.

Đối với Đề án phát triển tổng thể Phú Quốc đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Hồ Văn Mừng cho rằng đây là nội dung rất quan trọng, đề nghị cung cấp toàn bộ nội dung đề án cho đơn vị tư vấn đang thực hiện quy hoạch của tỉnh để phối hợp góp ý, hoàn thiện. Từ nay đến hết tháng 10, các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp thu ý kiến, sau đó UBND tỉnh sẽ họp nghe báo cáo của đơn vị tư vấn; dự kiến tuần đầu tháng 11 sẽ hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp Sở Tài chính rà soát, tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý, nhất là ý kiến của bộ, ngành Trung ương, hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Hồ Văn Mừng giao Sở Nội vụ chủ trì, xây dựng đề án về tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tại 3 đặc khu, không chỉ riêng bộ máy chính quyền. Sở Nội vụ chủ động đề xuất, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét…

Quang cảnh cuộc họp.

Theo UBND tỉnh An Giang, quy mô kinh tế Phú Quốc ngày càng gia tăng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2004 - 2024 đạt trên 19%/năm.

Thu nhập bình quân đầu người tại Phú Quốc năm 2024 đạt gần 6.000 USD, gấp 1,5 lần mức bình quân chung cả nước, cao hơn mức trung bình của tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập), nhưng có chênh lệch thu nhập giữa khu vực trung tâm và các xã đảo ven biển.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp; riêng ngành du lịch - dịch vụ của Phú Quốc hiện chiếm tỷ trọng khoảng 70% trong cơ cấu giá trị sản xuất của Phú Quốc và tạo việc làm cho khoảng 70% dân số trên đảo.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Nguyễn Như Anh phát biểu tại cuộc họp.

Về du lịch, giai đoạn 2011 - 2023, doanh thu du lịch Phú Quốc tăng trưởng bình quân 20-30%/năm. Số lượng du khách đến Phú Quốc liên tục tăng mạnh: Năm 2020 đạt hơn 3,5 triệu lượt, năm 2022 tăng lên 5,4 triệu lượt (trong đó 191.000 lượt khách quốc tế).

Năm 2024 là mốc đột phá trong phát triển du lịch của Phú Quốc với 5,969 triệu lượt khách (gần 1 triệu lượt quốc tế), trong đó có 4 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 5.200 khách. Tổng thu từ du lịch đạt 21.170 tỷ đồng, tăng 43,3%, vượt 24,5% kế hoạch và chiếm trên 84% tổng thu du lịch toàn tỉnh.

Năm 2023, số doanh nghiệp trên địa bàn Phú Quốc tăng gần 17 lần; số vốn tăng gần 400 lần so năm 2004. Phú Quốc có 3.085 doanh nghiệp đang hoạt động số vốn đăng ký trên 142.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 22% doanh nghiệp tỉnh An Giang.

Đặc khu Phú Quốc nhìn từ trên cao.

Hoạt động đầu tư phát triển tại Phú Quốc trong những năm qua đạt nhiều kết quả tích cực, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng nhanh qua các năm, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển hạ tầng. Cụ thể, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2024 đạt trên 22.496 tỷ đồng, tăng gấp 72,56 lần so với năm 2004…

Tin và ảnh: TÂY HỒ