Chủ tịch UBND tỉnh An Giang "thưởng nóng" lực lượng khám phá nhanh vụ án xảy ra tại khu vực biên giới

08/09/2023 - 17:55

 - Chiều 8/9, Công an An Giang tổ chức Lễ công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy xét nhanh nhóm đối tượng vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, dẫn đến chết người”, xảy ra ngày 25/8, tại khu vực biên giới huyện An Phú (tỉnh An Giang) và TP. Sampeou và tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia)

Các đại biểu tham dự lễ khen thưởng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao "thưởng nóng" 50 triệu đồng và Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tham gia phá án

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an An Giang và đại tá Lê Phú Thạnh Phó Giám đốc Công an An Giang trao Giấy khen cho các cá nhân

Theo kết quả điều tra, khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 25/8, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực ấp Tân Khánh, thị trấn  Long Bình (huyện An Phú), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng An Giang) phát hiện Lê Minh Hoàn (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Hải Dương) và Phạm Thị Tình (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, nên di lý về đơn vị để làm việc.

Lúc này, trên cơ thể của 4 người có nhiều vết thương, nên được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình chăm sóc y tế, đến khi tinh thần và sức khỏe ổn định mới tiến hành làm rõ. Qua làm việc, 4 người khai nhận được chủ tài khoản Facebook “Bin Bo” (hiện đang sống ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hướng dẫn sang Đài Loan (Trung Quốc) tìm việc làm, sau đó hướng dẫn đến thị trấn Long Bình để sang Campuchia.

Ngày 25/8, Lê Minh Hoàn, Nguyễn Hữu Linh, Nguyễn Văn Tuấn  và Phạm Thị Tình, cùng Hoàng Văn Mùa (sinh năm 1984 ngụ tỉnh Hải Dương) tập trung ở khu nhà trọ 3 tầng tại Campuchia (không rõ địa chỉ). Tại đây, họ bị hơn 10 người đeo khẩu trang, mang súng, dao, gậy đánh đập, tra tấn yêu cầu liên hệ người nhà chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng này cung cấp. Trong đó, Mùa đã bị đánh chết.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, lợi dụng vắng người, Hoàn, Linh, Tuấn và Tình tự cởi trói, chạy trốn, bơi qua sông Bình Ghi trở về Việt Nam, thì Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phát hiện tạm giữ.

Theo đó, ngày 30/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thiết Thoại (sinh năm 1982); Huỳnh Thị Út (sinh năm 1980, vợ Thoại); Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 1967); Nguyễn Thanh Toàn (sinh năm 1992, con Hoàng), cùng ngụ tại huyện An Phú và Trương Văn Chung (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Nghệ An), để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Hiện, Ban Chuyên án đang phối cơ quan chức năng Vương quốc Campuchia bắt giữ các đối tượng liên quan và điều tra mở rộng vụ án.

Tin, ảnh: KHÁNH HƯNG