(1)-logo-20260825-135939-1.jpg)
Quang cảnh buổi tiếp công dân.
Sáng 25/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tiếp công dân định kỳ đối với ông Thái Ngọc Lý, ngụ đặc khu Phú Quốc và bà Tăng Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Biển Vàng An Thới.
Làm rõ căn cứ bồi thường cho công dân
Theo báo cáo của UBND đặc khu Phú Quốc, ông Thái Ngọc Lý đề nghị được bồi thường diện tích 2.563,5m² thuộc dự án Khu du lịch - Dân cư Nam Bãi Trường theo giá 20 triệu đồng/m² và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.
Qua rà soát, UBND đặc khu xác định việc áp giá bồi thường trước đây chưa phù hợp quy định Luật Đất đai năm 2013; đồng thời đang thực hiện xác định giá đất cụ thể để lập phương án điều chỉnh, bổ sung bồi thường, hỗ trợ cho ông Lý theo quy định.
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu đặc khu Phú Quốc khẩn trương rà soát, giải quyết kiến nghị của ông Lý. Trong đó, phải làm rõ cơ sở pháp lý của các quyết định, chỉ đạo trước đây của tỉnh Kiên Giang và quá trình giải quyết khiếu nại.
Trường hợp có căn cứ pháp luật thì thực hiện; nếu không có căn cứ phải trả lời, kết luận rõ với công dân. Trên cơ sở kết quả rà soát, nếu còn nội dung cần xem xét, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo xử lý theo quy định.
(1)-logo-20260825-135940-2.jpg)
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trả lời, kết luận tại buổi tiếp công dân.
Không điều chỉnh diện tích liên quan đất rừng phòng hộ
Liên quan Dự án Khu du lịch sinh thái Hòn Xưởng tại đặc khu Phú Quốc, bà Tăng Thị Thu Hà kiến nghị được tiếp tục thực hiện dự án theo diện tích trước đây; đề nghị hủy Thông báo số 74/TB-UBND ngày 19-4-2019, hướng dẫn thủ tục thuê môi trường rừng và xử lý hai công trình xây dựng trái phép trên đảo Hòn Xưởng.
Theo Thanh tra tỉnh An Giang, UBND tỉnh không thống nhất điều chỉnh ranh giới dự án theo hướng giảm 8.094m² diện tích được xác định là mặt nước biển và điều chỉnh tương ứng diện tích này sang khu vực đất rừng phòng hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ Phú Quốc, nay là Vườn quốc gia Phú Quốc.
Nguyên nhân là diện tích đề nghị điều chỉnh thuộc đất rừng phòng hộ theo Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc được phê duyệt tại Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11-5-2010 và Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 6-2-2024.
(1)-logo-20260825-135940-3.jpg)
Bà Tăng Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Biển Vàng An Thới kiến nghị tại buổi tiếp công dân.
Đối với phản ánh về hai công trình xây dựng trái phép, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu đặc khu Phú Quốc và các ngành chức năng kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định. Trường hợp xác định có vi phạm phải xử lý, không để kéo dài.
Đối với kiến nghị liên quan dự án đầu tư của Công ty TNHH Biển Vàng An Thới, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật. Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết để cơ quan chức năng xem xét, xử lý.
(1)-logo-20260825-135940-4.jpg)
Đại diện Thanh tra tỉnh An Giang báo cáo nội dung liên quan đến Công ty TNHH Biển Vàng An Thới.
MI NI