Chưa đồng thuận mức bồi thường thiệt hại

20/04/2023 - 06:19

 - Một hộ dân gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang, phản ánh Công ty Cổ phần Đầu tư N.A.C xây dựng công trình, gây thiệt hại nhà ở gần 100%. Tuy nhiên, sau thẩm định, xác định giá trị tài sản, phía công ty đưa ra mức bồi thường chưa đến 30%.

Ông Võ Văn Thêm trình bày sự việc

Trình bày vụ việc, ông Võ Văn Thêm (sinh năm 1974, ngụ ấp Sơn Hòa, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn) cho biết, Công ty Cổ phần Đầu tư N.A.C (Công ty N.A.C) xây dựng cống số 2, lúc đầu thi công bình thường, nhưng sau đó gây hư hại nhà ở của 6 hộ dân. Trong đó, nhà kiên cố của ông Thêm (ngang 6m, dài 24,5m, xây dựng 3 năm) bị thiệt hại nặng nề nhất. Nhà đang ở bị nứt sập, gia đình phải che mái tole liền kề để ở tạm.

“Nhà bị thiệt hại gần 100%, tôi yêu cầu công ty xem xét bồi thường sớm để gia đình có nhà ở, nhưng công ty và nhà đầu tư đổ trách nhiệm cho nhau. Quá bức xúc, có lần tôi la lớn, thậm chí ngăn cản người của họ thi công công trình. Sau đó, công ty lần lượt cho tôi tạm ứng 90 triệu đồng (trong đó có 30 triệu đồng hỗ trợ thiệt hại cùng nhiều hộ). Tôi biết cống số 2 góp phần phát triển nông nghiệp không chỉ riêng khu vực này, nhưng gây thiệt hại tài sản của người dân, công ty phải có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật. Do bị khiếu nại nhiều lần, công ty mới cho thẩm định tài sản để định giá. Tuy nhiên, họ đưa ra giá bồi thường 106 triệu đồng, trong khi nhà tôi ở bị thiệt hại đến hơn 350 triệu đồng. Tôi yêu cầu công ty bồi thường 350 triệu đồng hoặc thuê người xây dựng lại căn nhà, hiện vẫn còn bảng thiết kế xây dựng” - ông Võ Văn Thêm phản ánh.

Thông tin về sự việc, ông Lâm Văn Bình (đại diện Công ty N.A.C) cho biết, công trình cống ngăn lũ số 2 có chiều dài hơn 8m, chiều ngang khoảng 10m, là một phần của dự án Vùng kiểm soát lũ Tây Sông Hậu. Khi xảy ra sự cố, công ty đưa ra cách khắc phục, hỗ trợ, bồi thường cho các hộ bị thiệt hại. Hầu hết hộ dân đồng tình, riêng hộ ông Võ Văn Thêm không đồng ý, khiếu nại đến nhiều nơi. Vừa qua, công ty mời cơ quan chuyên môn thẩm định tài sản nhà ôngThêm, xác định trị giá thiệt hại khoảng 106 triệu đồng. Trên cơ sở đó, công ty đưa ra mức bồi thường tài sản theo giám định nói trên, nhưng ông Thêm vẫn không đồng ý, tiếp tục khiếu nại. Ông cho rằng, việc thẩm định chưa chính xác, giải quyết chưa thỏa đáng, đòi bồi thường 350 triệu đồng. Trong trường hợp này, yêu cầu ông đưa ra cơ sở, chứng cứ để chứng minh. Trong 2 lần khắc phục hậu quả, công ty tạm ứng 90 triệu đồng cho hộ ông Võ Văn Thêm, đối với các hộ khác giá trị ít hơn.

Liên quan đến sự việc, ông Lê Tấn Đức (đại diện chủ đầu tư) cho biết, qua khiếu nại của ông Thêm, đơn vị mời thẩm định để định giá tài sản và công bố kết quả công khai, giải thích cho những hộ bị thiệt hại biết. Trong giải quyết, đơn vị mời lãnh đạo địa phương, lãnh đạo UBND huyện Thoại Sơn tham gia. Tại buổi đối thoại, ông Thêm khẳng định việc xem xét giải quyết không thỏa tháng, luôn cho rằng nhà ông thiệt hại nặng, nhưng chứng cứ đưa ra không vững. Trong kế hoạch sắp tới, đơn vị tiếp tục mời các cấp lãnh đạo địa phương cùng tham gia xem xét, giải quyết khiếu nại của hộ ông Võ Văn Thêm.

Trả lời về vụ việc, Phó Chủ tịch UBND xã Vọng Đông Nguyễn Hoàng Năng cho biết, công trình cống số 2 thi công từ khoảng tháng 10/2022, vị trí gần núi Tượng, tiếp giáp địa bản xã An Bình. Công trình hoàn thành sẽ góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp liên vùng. Riêng khu vực cống số 2 có hơn 850ha đất thuộc xã Vọng Đông (trong số 2.400ha được hưởng lợi). Sau ngày thi công, xảy ra việc hư hại nhà ở của 6 hộ dân, trong đó, nhà ở của gia đình ông Võ Văn Thêm bị thiệt hại nặng. Địa phương nhiều lần cử người thị sát địa bàn, nắm bắt thiệt hại của người dân. Đồng thời, phối hợp với công ty, nhà đầu tư bước đầu khắc phục hậu quả đối với các hộ bị thiệt hại. Công ty đã mời cơ quan thẩm định để định giá tài sản, giải quyết ý kiến hầu hết hộ dân, riêng hộ ông Võ Văn Thêm chưa thỏa thuận được. Qua sự việc, địa phương đề nghị 2 bên tìm phương án hài hòa, khả thi, giải quyết dứt điểm vụ việc.

 N.R