Chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống phiên đầu tuần

18/05/2026 - 13:04

Sáng 18/5, chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống, khi các nhà đầu tư phản ứng tiêu cực với đà lao dốc của chứng khoán Phố Wall tuần trước và đà tăng của giá dầu thô. Cuộc chiến tại Trung Đông đã đẩy giá năng lượng và lợi suất trái phiếu tăng cao, làm trầm trọng thêm nỗi lo ngại về lạm phát.

Chú thích ảnh

Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tại thị trường Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm 317,8 điểm (4,24%) xuống 7.175,38 điểm. Có thời điểm chỉ số giảm sâu hơn 5%, buộc cơ quan vận hành sàn giao dịch phải ban hành lệnh tạm dừng giao dịch trong vòng 5 phút. Đây là phiên thứ hai liên tiếp thị trường Seoul phải kích hoạt cơ chế này. Nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn chịu áp lực chốt lời diện rộng sau đợt tăng trưởng nóng, trong đó giá cổ phiếu của Samsung Electronics giảm 1,76%, của SK hynix giảm 1,7% và của LG Energy Solution giảm 1,63%. Trên thị trường ngoại hối, đồng won được niêm yết ở mức 1.501,45 won/USD.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng ghi nhận sắc đỏ khi chỉ số Nikkei 225 giảm 372,76 điểm (0,61%) xuống 61.036,53 điểm trong 15 phút đầu giao dịch. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã vọt lên mức 2,8% - ngưỡng cao nhất kể từ tháng 5/1997 - do lo ngại về tình trạng thâm hụt ngân sách khi chính phủ xem xét kế hoạch bổ sung ngân sách năm 2026 để giảm bớt tác động từ giá dầu thô. Đồng USD duy trì sức mạnh so với nội tệ Nhật Bản khi giao dịch quanh mức 158,84 yen/USD.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,37% xuống còn 4.120,14 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 350,11 điểm (1, 35%) xuống 25.612,62 điểm. Mặc dù tuần trước thị trường Trung Quốc đã chạm mức cao nhất trong 4 năm, nhưng hiện nay giới đầu tư đang tỏ ra thận trọng để chờ đợi các dữ liệu về doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp tháng 4.

Căng thẳng tại Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu toàn cầu, vẫn bị phong tỏa gần như hoàn toàn. Các chuyên gia từ Capital Economics cảnh báo kho dự trữ dầu toàn cầu đang cạn kiệt với tốc độ nhanh chóng. Nếu tình trạng này kéo dài đến hết năm và giá dầu neo ở mức 150 USD/thùng vào năm 2027, lạm phát tại Anh và khu vực đồng euro có thể chạm ngưỡng 10%, đẩy nền kinh tế thế giới vào suy thoái.

Trong khi đó, các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Citi lưu ý rằng một nửa lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ gần đây đến từ các khoản mục bất thường như hoàn thuế và định giá lại tài sản, cho thấy đà tăng trưởng của thị trường đang thu hẹp và thiếu tính bền vững nếu xung đột Trung Đông không sớm kết thúc.

Dự báo về diễn biến thị trường, giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào báo cáo tài chính của hãng sản xuất chip Nvidia để kiểm chứng sức bền của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI). Cùng thời điểm, thị trường cũng chờ đợi việc công bố biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó làm rõ xu hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Tại thị trường trong nước, sáng 18/5, chỉ số VN - Index giảm 7,06 điểm (0,37%) xuống 1.914,54 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 2,51 điểm (0,98%) lên 259,93 điểm.

Theo TTXVN