Chứng khoán thế giới tăng mạnh nhờ hy vọng về phương pháp điều trị COVID-19

25/08/2020 - 10:04

Thị trường chứng khoán thế giới tăng mạnh trong phiên 24-8, với Phố Wall thiết lập mức cao kỷ mới sau thông tin về phương pháp điều trị COVID-19.

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 23-8 thông báo cho phép sử dụng huyết tương của bệnh nhân COVID-19 đã bình phục để điều trị căn bệnh này. Huyết tương được cho là chứa các kháng thể mạnh có thể giúp chống lại COVID-19 nhanh hơn và giúp bảo vệ người bệnh khỏi bị tổn thương nghiêm trọng

Sau thông tin trên, chỉ số S&P 500 đã tăng 1% lên đóng phiên ở mức 3.431,28 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 0,6% lên 11.379,72 điểm, mức cao thứ ba liên tiếp, nâng tổng số lần chỉ số này thiết lập mức kỷ lục lên con số 40 lần trong năm nay. Còn chỉ số công nghiệp Dow Jones cộng thêm 1,4% lên 28.308,46 điểm.

Dịch COVID-19 cũng đã gây ra sức ép lớn lên Tổng thống Donald Trump giữa bối cảnh ông đang phải chạy đua cho cuộc tái tranh cử vào tháng 11 tới.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các chỉ số chứng khoán cũng đóng cửa ở mức cao nhờ thông tin về phương pháp điều trị COVID-19, trong đó chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 2,4% lên 13.066,54 điểm, chỉ số FTSE 100 của London tăng 1,7% lên 6.104,73 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris cộng thêm 2,3% lên 5.007,89 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 2,2% lên 3.331,74 điểm.

Chuyên gia Ben Emons thuộc Medley Global Advisors cho biết, các nhà đầu tư dự kiến sẽ tìm kiếm thêm manh mối "rõ ràng hơn" về chính sách tiền tệ từ cuộc họp trực tuyến của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Jackson Hole, Wyoming trong tuần này.

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch ngày 24-8 khép lại với VN-Index đóng cửa tăng 13,9 điểm (1,63%) lên 868,68 điểm; HNX-Index tăng 0,43% lên 123,16 điểm.

Theo MINH HẰNG (Báo Tin Tức)

 

Liên kết hữu ích