Giai đoạn 2021 - 2025, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến xã, được các cấp, ngành hưởng ứng tích cực; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phong trào đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, sự đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên khéo léo lồng ghép nội dung của phong trào thi đua với các cuộc vận động, mô hình, việc làm cụ thể, hành động thiết thực, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Từ các xã vùng sâu, vùng xa đến biên giới, hải đảo, từng nơi đều có mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới như: “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Hũ gạo tình thương”, “Góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế”, “Camera giám sát an ninh”, “Khu dân cư phòng, chống tội phạm”, “Ánh sáng nông thôn đảm bảo an ninh, trật tự”, “Ngày chủ nhật xanh”…

Người dân xã Tân Hiệp đóng góp ngày công làm đường nông thôn. Ảnh: THÙY TRANG
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Minh Trang chia sẻ, các mô hình được triển khai góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống người dân. Đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới; huy động hiệu quả nguồn lực xã hội đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, triển khai chương trình an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Ông Huỳnh Văn Đức, ngụ ấp Núi Trầu, xã Hòa Điền cho biết: “Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận xã phát động, gia đình tôi làm tốt các phần việc như: Treo ảnh Bác nơi trang trọng, chỉnh trang cột cờ, làm hàng rào cây xanh, lò đốt rác, góp tiền gắn hệ thống camera an ninh các tuyến đường quanh ấp… Những đóng góp tuy nhỏ, nhưng tôi đã chung tay với chính quyền địa phương thực hiện thành công các tiêu chí nông thôn mới”.
Sau 5 năm, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân. Từ nguồn kinh phí ngân sách, nguồn lực từ Nhân dân đóng góp, các địa phương tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi, điện, đường, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa… từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu của người dân nông thôn.

Đường nông thôn ở xã Đông Thái. Ảnh: THÙY TRANG
Phong trào thi đua tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế nông thôn. Người dân thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thật mới vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Ông Hồ Văn Trung - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ba Trại, xã Kiên Lương nói: “Ấp Ba Trại có khá đông đồng bào Khmer sinh sống. Ban lãnh đạo ấp cùng các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới. Người dân rất đồng tình, ủng hộ việc thực hiện phong trào, tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tham gia đóng góp nguồn lực cùng Nhà nước xây dựng cầu, đường giao thông. Nhờ sự đồng lòng của người dân, ấp Ba Trại đã có điện, đường, trường, trạm đầy đủ, đời sống người dân ngày càng phát triển hơn trước”.
An Giang sau sáp nhập hiện có 69 xã nông thôn mới, 9 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Những kết quả từ phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã và đang tạo nên diện mạo mới cho vùng nông thôn, thể hiện sức mạnh to lớn của lòng dân, của tinh thần thi đua yêu nước.
THÙY TRANG - ANH THƯ