Chung tay tái tạo nguồn lợi thủy sản

15/09/2022 - 04:11

 - Được tổ chức trong bối cảnh vùng ĐBSCL mới phục hồi sau đại dịch COVID-19, Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp trên sông Hậu năm 2022 thành công hơn mong đợi. Qua công tác phối hợp cấp vùng, ý thức của người dân được nâng lên, huy động ngày càng lớn hơn sự tham gia, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là tín đồ tôn giáo.

Hưởng ứng nhiệt tình

Đối với tỉnh An Giang, hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản được duy trì thường xuyên, phát huy hiệu quả qua từng năm. Hoạt động này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các ngành, các cấp, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và tín đồ tôn giáo.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, tính từ năm 2012 đến nay, có 3.635 tổ chức, cá nhân đóng góp tổng kinh phí 8,5 tỷ đồng cho hoạt động thả cá (gồm tiền và cá giống các loại). Qua đó, số lượng cá được thả tái tạo nguồn lợi khoảng 164 tấn cùng hơn 4 triệu con cá giống quý hiếm, có giá trị kinh tế, giống bản địa.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến (thứ 2, từ phải sang) tặng hoa cám ơn tỉnh An Giang và trao cờ luân lưu cho TP. Cần Thơ

Được sự khuyến khích và hỗ trợ của Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), An Giang tiên phong đăng cai tổ chức Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp trên sông Hậu năm 2022. Để chuẩn bị tốt cho hoạt động này, Sở NN&PTNT An Giang ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh về thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2022-2025. Các bên phối hợp tập huấn, tuyên truyền Luật Thủy sản, văn bản hướng dẫn liên quan đến bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; phát trên 2.000 tờ rơi, tờ bướm…

“Hai tổ chức tôn giáo lớn này đã hỗ trợ tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử, tín đồ hiểu biết thêm về mục đích, ý nghĩa và nghĩa vụ của công dân đối với công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, tự nguyện đóng góp kinh phí ủng hộ buổi lễ thả cá” - ông Nguyễn Sĩ Lâm đánh giá.

Bên cạnh sự chuẩn bị tích cực của An Giang, Sở NN&PTNT TP. Cần Thơ cũng tham gia đóng góp 100 triệu đồng, cử cán bộ phối hợp đoàn kiểm tra liên tỉnh, mời Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ và các tổ chức, cá nhân tham dự buổi lễ. Trong khi đó, Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp huy động kinh phí đóng góp 55,4 triệu đồng, phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền cho người dân trên địa bàn xã Bình Thành (huyện Lấp Vò), nơi tiếp giáp với khu vực thả cá; mời các sở, ngành, tổ chức tham gia lễ thả cá, trong đó có Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Nghĩ cho thế hệ mai sau

Trong bối cảnh khó khăn chung, nhưng qua phát động, Sở NN&PTNT An Giang nhận được nguồn đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng cho lễ thả cá liên tỉnh lần đầu tiên được tổ chức (chưa kể phần góp của tỉnh Đồng Tháp và TP. Cần Thơ). Trong đó, Tổng cục Thủy sản hỗ trợ 270 triệu đồng, Sở NN&PTNT An Giang góp 114 triệu đồng, UBND TP. Long Xuyên góp 56 triệu đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân (đóng góp tiền mặt 950 triệu đồng, hỗ trợ bằng cá giống quy đổi thành tiền gần 137 triệu đồng). Qua đó, đã thả tái tạo về sông Hậu hơn 5 tấn cá giống và trên 600.000 con cá giống quý hiếm, có giá trị kinh tế, giống bản địa.

Hoạt động thả cá thu hút nhiều nguồn lực tham gia

Với phương châm “Chung tay bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau”, Sở NN&PTNT An Giang kêu gọi các tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ và tham gia thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản; hướng tới việc khai thác hợp lý, hiệu quả, ổn định và bền vững; không sử dụng ngư cụ đánh bắt mang tính hủy diệt và đánh bắt các loài thủy sản cấm khai thác.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến, hoạt động thả cá góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại ĐBSCL, tạo sinh kế cho ngư dân, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản tới tất cả các tầng lớp nhân dân tại ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung, phù hợp với Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp trên sông Hậu năm 2022, do An Giang đăng cai tổ chức đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của hơn 700 tổ chức, cá nhân, tăng ni, phật tử và người dân trong khu vực, giúp đưa về tự nhiên 16 loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm và các loài bản địa. Đây là kết quả đáng trân trọng” - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá.

“Mong rằng giai đoạn 2022-2025, lãnh đạo và nhân dân 3 tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ cùng Bộ NN&PTNT tổ chức thành công các buổi lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh. Đồng thời, phối hợp quản lý, bảo vệ đàn cá sau thả, góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản chung trên dòng sông Hậu” - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đề nghị.

 

NGÔ CHUẨN