Cổ phiếu trụ đồng loạt suy yếu, VN-Index lùi về sát mốc 1.710 điểm
20/10/2025 - 13:25
Sáng 20/10, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa trong tâm thế thận trọng sau tuần giao dịch đầy biến động trước đó. Áp lực chốt lời lan rộng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và ngân hàng, khiến các chỉ số chính chìm trong sắc đỏ.
AA
Cổ phiếu trụ đồng loạt suy yếu, VN-Index lùi về sát mốc 1.710 điểm. Ảnh chụp màn hình
Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm 20,52 điểm (-1,19%) xuống còn 1.710,67 điểm, trong khi VN30-Index giảm 24,15 điểm (-1,22%) còn 1.852,99 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index ngược chiều tăng nhẹ 0,35% lên 277,09 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,45% xuống 112,16 điểm.
Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 16.250 tỷ đồng, giảm hơn 9,25% so với phiên liền trước. Thanh khoản sụt giảm cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn yếu, trong khi bên bán duy trì ưu thế.
Phiên sáng 20/10 cũng chứng kiến sự sụt giảm mạnh ở hầu hết nhóm cổ phiếu trụ cột. Nhóm bất động sản tiếp tục là tâm điểm tiêu cực của thị trường khi hàng loạt mã giảm sâu như VIC giảm 3,97%, VHM giảm 4,14%,VRE giảm 3,78%, NVL giảm tới 6,63%.
Đây cũng là các mã ảnh hưởng mạnh nhất tới VN-Index, chỉ riêng nhóm Vingroup đã lấy đi hơn 15 điểm khỏi chỉ số chung. Các chuyên gia cho rằng, việc nhóm này bị bán mạnh là hệ quả của đợt tăng nóng trước đó, cộng với áp lực chốt lời tại vùng đỉnh ngắn hạn 1.780 - 1.800 điểm.
Ở nhóm ngân hàng, sắc đỏ chiếm ưu thế khi VPB giảm 2,82%, SHB giảm 2,49%, MBB giảm 1,66%, CTG và TCB đều giảm quanh mức 1%. Dòng tiền đầu cơ ngắn hạn đã rút khỏi nhóm ngân hàng khi triển vọng tăng trưởng quý IV bị đánh giá chậm lại so với giai đoạn trước.
Không chỉ vậy, nhóm tiêu dùng thiết yếu và hàng hóa công nghiệp cũng chịu áp lực điều chỉnh. Các mã như MSN (-1,82%), HPG (-0,71%), GEX (-0,65%) góp phần kéo giảm chỉ số.
Các nhóm ngành giảm mạnh. Ảnh chụp màn hình
Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu giữ được sắc xanh và giúp thị trường hạn chế đà giảm, trong đó nổi bật là FPT (+2,04%), MWG (+1,07%), VJC (+1,66%) và SSB (+1,63%). Nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin, viễn thông và phần mềm dịch vụ là điểm sáng hiếm hoi khi tiếp tục thu hút dòng tiền nhờ kết quả kinh doanh khả quan và triển vọng tăng trưởng ổn định.
Xét theo ngành, Dịch vụ tiêu dùng giảm mạnh nhất với -4,33%, Bất động sản giảm -3,22%, Tổ chức tín dụng giảm -0,88%, Bảo hiểm giảm -0,69%. Trong khi đó, Dịch vụ viễn thông tăng 7,42% và Phần mềm - dịch vụ công nghệ tăng 2,10%. Điều này phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng tiền tạm thời sang nhóm ngành phòng thủ.
Số liệu cũng cho thấy, khối ngoại bán ròng hơn 1.177 tỷ đồng, với giá trị bán ra 2.482 tỷ đồng, trong khi mua vào chỉ 1.305 tỷ đồng, tiếp tục gây áp lực lên nhóm cổ phiếu trụ. Theo các chuyên gia, đây là một trong những yếu tố khiến tâm lý nhà đầu tư nội thêm thận trọng, nhất là sau giai đoạn thị trường lập đỉnh mới hồi đầu tháng 10.
Các công ty chứng khoán nhận định, xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang ở trạng thái rung lắc điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh từ cuối tháng 9. CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, chỉ số đang chịu áp lực tại vùng 1.780 - 1.800 điểm, tương ứng với đường xu hướng nối các vùng đỉnh của năm 2018, 2021 và 2022. Trong kịch bản tiêu cực, VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.700 điểm, trùng với đỉnh cũ tháng 9/2025.
Áp lực giảm mạnh đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Ảnh chụp màn hình
CTCK BIDV (BSC) khuyến nghị nhà đầu tư giao dịch cẩn trọng, tránh tâm lý hoảng loạn bán tháo khi thị trường rung lắc. Dù khối lượng không quá lớn, việc VN-Index giảm sâu cho thấy áp lực chốt lời tại vùng đỉnh đang chiếm ưu thế.
Còn CTCK Asean (Aseansc) nhận định, chỉ số đang trong nhịp pull-back (điều chỉnh kỹ thuật), song xu hướng tăng trung hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Vùng hỗ trợ gần nhất được xác định quanh 1.700 - 1.710 điểm, trong khi kháng cự ngắn hạn ở 1.750 - 1.760 điểm.
Ở góc độ kỹ thuật, chỉ báo RSI đang giảm từ vùng quá mua, còn MACD vẫn duy trì tín hiệu dương nhưng khoảng cách giữa hai đường tín hiệu đang thu hẹp. Điều này phản ánh động lượng tăng ngắn hạn suy yếu, nhưng xu hướng chung vẫn trong kênh tăng kể từ tháng 5/2025.
Theo đánh giá của CTCK Thiên Việt (TVS), giai đoạn hiện nay thị trường cần hấp thụ lực bán tại vùng cao trước khi xác lập nhịp tăng mới. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, không nên mở vị thế mới quy mô lớn cho tới khi VN-Index ổn định trên vùng 1.720 điểm.
CTCK Tiên Phong (TPS) cho rằng, nhịp điều chỉnh này mang tính “lành mạnh”, giúp thị trường tái cân bằng và mở ra cơ hội mua ở mức giá hợp lý. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên ưu tiên các nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt như công nghệ, năng lượng, viễn thông, và các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý III tích cực.
Về dài hạn, các yếu tố vĩ mô như ổn định lạm phát, chính sách tiền tệ nới lỏng và triển vọng nâng hạng thị trường tiếp tục là động lực hỗ trợ cho chứng khoán Việt Nam. Nhiều chuyên gia cho rằng giai đoạn cuối năm có thể chứng kiến dòng vốn ngoại quay trở lại, nhất là khi các quỹ ETF mở rộng danh mục tại khu vực Đông Nam Á.
Theo TTXVN
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: