Có thể xuất hiện ATNĐ, bão; mưa lớn diện rộng trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

25/04/2022 - 19:37

Tổng cục Khí tượng thủy văn dự báo trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, có khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm: Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trên biển có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão.

Dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, có khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm: Mưa lớn diện rộng; áp thấp nhiệt đới/bão.

Khả năng xuất hiện ATNĐ, bão khoảng 40-60%

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, sáng 25/4, ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, cho biết từ ngày 26 đến 27/4 có khả năng hình thành một dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực phía Nam của Biển Đông.

Dự báo khoảng ngày 29/4 đến 1/5 trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành các vùng xoáy thấp.

"Trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 sẽ xảy ra xoáy thuận nhiệt trên khu vực Nam Biển Đông có khả năng mạnh lên áp thấp nhiệt đới", ông Trần Hồng Thái nói.

Theo ông Thái, từ ngày 29/4 đến 2/5, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng; các tỉnh Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và dông.

"Trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, có khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm: Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. 

Trên biển có khả năng xuất hiện ATNĐ, bão với xác suất 40 - 60%", ông Trần Hồng Thái nhấn mạnh.

Theo ông Trần Hồng Thái, từ ngày 24 đến 27/4, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và từ ngày 25 đến 27/4 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. 

Riêng vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%.

Từ ngày 25 đến 26/4, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%.

Khu vực Hà Nội từ ngày 25 đến 26/4, có khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất ngày từ 50-60%.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát vào chiều ngày 25/4 cho biết, khoảng đêm 30/4 ngày 01/5: Khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc gây mưa dông, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to; ngày 01/5 trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh.

Khoảng ngày 29/4-01/5: Rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam Bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông có xu hướng mạnh lên thành ATNĐ, Bão.

1. Các tỉnh Bắc Bộ : Từ ngày 30/4 đến ngày 01/5: Có mưa rào và dông, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung từ chiều tối 30/4 đến sáng ngày 01/4); ngày 01/5 trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh.

Từ ngày 02/5 đến ngày 03/5: Ít mưa, riêng ngày 03/5 trời nắng.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

2. Các tỉnh ven biển Trung Bộ: Ngày 30/4: Phía Bắc ít mưa, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 01-03/5: Có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ ngày 01/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

3. Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 30/4 đến ngày 03/5: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối); riêng Tây Nguyên ngày 01/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

4. Hà Nội: Từ ngày 30/4 đến ngày 01/5: Có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung vào đêm 30/4 và sáng ngày 01/4). Ngày 01/5 trời chuyển mát.

Từ ngày 02/5 đến ngày 03/5: Ít mưa, riêng ngày 03/5 trời nắng.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

5. Thành phố Hồ Chí Minh: Từ ngày 30/4 đến ngày 03/5: Có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển

Ngày 24/4, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản số 226/VPTT chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình ứng phó với gió mạnh trên biển.

Văn bản nêu rõ, theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây nên từ chiều ngày 24/4 đến ngày 26/4, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Nam đến Đông Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-3,0m.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp để đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thứ hai, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Thứ ba, trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố quan tâm tổ chức thực hiện./.

Theo Chính phủ